Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ gần 65%, mức cao nhất kể từ khi cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán.
Theo nội dung tờ trình, ACV dự kiến trích 30% phần lợi nhuận chưa phân phối, tương đương hơn 7.132 tỷ đồng, để đưa vào quỹ đầu tư phát triển. Phần còn lại hơn 14.059 tỷ đồng sẽ được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Nếu phương án được thông qua, ACV sẽ phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu mới để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ chia 64,58%. Cụ thể, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 64,58 cổ phiếu mới. Sau đợt chia cổ tức, vốn điều lệ của ACV sẽ tăng từ 21.771 tỷ lên hơn 35.830 tỷ đồng.
Nguồn cổ phiếu mới phát hành không bao gồm cổ phiếu quỹ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, tùy theo quyết định chốt quyền của Hội đồng quản trị.
Trước đó, ACV đã có đề xuất gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận sau thuế chưa chia trong giai đoạn 2019-2023 theo hình thức cổ tức cổ phiếu gần 65%. Đây là lần đầu tiên ACV trở lại chia cổ tức sau 6 năm tạm ngưng và cũng là mức cổ tức cao nhất kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2016.
Trong giai đoạn 2016-2018, ACV duy trì việc chia cổ tức tiền mặt đều đặn ở mức 6-9% mỗi năm. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, doanh nghiệp không thực hiện chi trả cổ tức do cần tập trung nguồn vốn cho các dự án đầu tư lớn như sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.
Cổ phiếu ACV hiện đang giao dịch quanh mức 95.000 đồng. Vốn hóa thị trường đạt khoảng 206.000 tỷ đồng, đứng thứ 5 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vietcombank, Vingroup, Vinhomes và BIDV.
Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2025 cho thấy ACV đạt doanh thu hơn 6.368 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt hơn 4.337 tỷ đồng, tăng hơn 20%.
Tuy nhiên, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng đáng kể, chủ yếu do khoản chênh lệch tỷ giá cuối kỳ lên đến 227 tỷ đồng. Dù vậy, ACV vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 3.014 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với quý I/2024.
Ngày 19/4 vừa qua, ACV đã đưa vào khai thác nhà ga T3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của ngành hàng không trong năm nay nhằm giảm tải cho nhà ga T1 hiện hữu.
Đối với dự án sân bay Long Thành, ACV đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh số 1 và chuẩn bị khởi công đường cất hạ cánh số 2. Tính đến cuối quý I năm nay, tổng chi phí xây dựng mà ACV đã rót vào dự án Long Thành vượt 14.320 tỷ đồng.
ACV hiện giữ vai trò đơn vị duy nhất quản lý, vận hành và khai thác toàn bộ 22 cảng hàng không dân dụng tại Việt Nam, trong đó có 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa. Công ty cũng là nhà cung cấp chính các dịch vụ mặt đất, an ninh hàng không, phục vụ hành khách và hoạt động cất hạ cánh cho tất cả các hãng hàng không nội địa và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.



