Chờ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng bằng khen cho UOB

(VOH) - UOB được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận sự đóng góp vì đã hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đầu tư gần 5 tỷ đô la Singapore vào Việt Nam và tạo ra hơn 20.000 việc làm.

UOB nhận được bằng khen từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại buổi tọa đàm cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức cấp cao.

Bằng khen do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng UOB nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động kinh doanh trong nước. UOB là ngân hàng Singapore đầu tiên nhận được bằng khen vinh dự này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng bằng khen cho UOB 1
Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn UOB, nhận bằng khen từ ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Kể từ khi ký Biên bản hợp tác với Cục đầu tư nước ngoài (FIA) vào tháng 4/2015, UOB đã hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp từ các quốc gia bao gồm Singapore, Malaysia và Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Các doanh nghiệp này đến từ lĩnh vực hàng tiêu dùng, công nghiệp cũng như xây dựng và cơ sở hạ tầng, dự kiến sẽ đầu tư hơn 4,6 tỷ đô la Singapore và tạo ra hơn 20.000 việc làm tại Việt Nam.

Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài với nguồn vốn đầu tư tiềm năng tổng trị giá khoảng 3,3 tỷ đô la Singapore từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ và hàng tiêu dùng trong ba năm tới. Các khoản đầu tư này dự kiến sẽ tạo thêm 13.000 việc làm tại Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục là một điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực, do các công ty mong muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ cũng như định vị mình cho giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Năm 2021, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tăng 9,2% lên 31,2 tỷ đô la Mỹ, với các khoản đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cũng như nhà máy điện và phát điện. Tất cả các nhà đầu tư lớn đều đến từ châu Á, cụ thể là Singapore (34,4%), Hàn Quốc (15,9%) và Nhật Bản (12,5%).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Việt Nam tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay khi giảm bớt các hạn chế và chào đón các nhà đầu tư và du khách quốc tế. Việt Nam cam kết đơn giản hóa các quy trình và thủ tục để đẩy nhanh việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đối với các dự án đầu tư lớn, có chất lượng. Việt Nam đánh giá cao các tổ chức tài chính như UOB tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam. 

UOB là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2018.

Ông Harry Loh, Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết: “Ngân hàng UOB Việt Nam đã liên tục đưa ra các sáng kiến, chương trình và giải pháp mới trong năm qua để hỗ trợ nhu cầu của khách hàng. Khi Việt Nam mở cửa lại biên giới và du lịch quốc tế bắt đầu trở lại, chúng tôi tin tưởng rằng các công ty sẽ có thể phục hồi sau đại dịch để nắm bắt các cơ hội mới trên thị trường.”