Điều này giúp Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett trở thành một nhà đầu tư mới, bổ sung cho chiến lược dài hạn về AI và điện toán đám mây của Alphabet.
Tháng 4 vừa qua, công ty mẹ của Google nâng dự báo chi tiêu vốn hàng năm thêm 5 tỷ USD, lên 180 - 190 tỷ USD, để đẩy mạnh phục vụ nhu cầu điện toán dựa trên AI ngày càng tăng trên toàn cầu.
Alphabet dự kiến bán 10 tỷ USD cổ phiếu cho Berkshire trong 1 đợt phát hành riêng lẻ, gồm 5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông loại A và 5 tỷ USD loại C.
Ông Steven Check, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư của Check Capital Management chia sẻ: “Tất cả công ty đều vui mừng khi Berkshire đầu tư. Họ là cổ đông mà mọi công ty đều muốn.”
Khoản đầu tư giúp Berkshire củng cố vị thế đã xây dựng từ quý 3 năm ngoái. Tháng trước, Berkshire cho biết đã tăng gấp 3 lần cổ phần của mình trong Alphabet, nâng tổng số vốn đầu tư lên 16,6 tỷ USD, trở thành một trong những khoản đầu tư cổ phiếu phổ thông lớn nhất của họ.
Ông Bill Stone, giám đốc đầu tư tại Glenview Trust Co chia sẻ: “Việc mua thêm này nhấn mạnh rằng, CEO Greg Abel của Berkshire tin tưởng Alphabet sẽ thu được lợi nhuận hợp lý, từ chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo ngay cả khi phải phát hành thêm cổ phiếu.”
Alphabet cho biết, họ đặt mục tiêu huy động 30 tỷ USD thông qua các đợt chào bán công khai, đồng thời được hỗ trợ bởi các ngân hàng đầu tư. Ngoài ra, công ty dự kiến khởi động chương trình chào bán theo giá thị trường 40 tỷ USD trong quý 3, mang lại sự linh hoạt để bán dần cổ phiếu loại A và C theo thời gian.
Theo Alphabet, họ đang chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ với các giải pháp trí tuệ nhân tạo từ doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng, ở mức vượt nguồn cung hiện có. Công ty đã huy động được hơn 85 tỷ USD thông qua hình thức vay nợ bằng 6 loại tiền tệ và thị trường khác nhau, nâng tổng dư nợ lên hơn 100 tỷ USD.




