Cú hích mới đưa ngành bao bì Việt Nam ra thế giới

Tetra Pak chính vừa thức khánh thành Giai đoạn 2 nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng.

Với công suất tăng gấp đôi và khả năng cung ứng thêm 15 định dạng bao bì mới, nhà máy không chỉ củng cố vị thế chiến lược của Tetra Pak trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ đưa ngành bao bì Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn bền vững và đổi mới toàn cầu.

PHOTO2

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương đi vào hoạt động từ năm 2019, là cơ sở sản xuất bao bì tiệt trùng hiện đại đầu tiên tại Việt Nam và là một trong số ít nhà máy của Tetra Pak trên toàn thế giới đạt chứng nhận LEED Gold toàn khuôn viên.

Giai đoạn mở rộng mới đưa nhà máy trở thành trung tâm cung ứng cho không chỉ thị trường Việt Nam mà còn các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Úc và New Zealand.

Theo ông Adolfo Orive – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tetra Pak toàn cầu, việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam là minh chứng cho cam kết lâu dài của Tetra Pak trong việc hỗ trợ ngành thực phẩm – đồ uống khu vực tăng trưởng dựa trên các giải pháp bao bì an toàn, bền vững và có khả năng thích ứng cao với biến động thị trường.

Ông Adolfo Orive – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tetra Pak
Ông Adolfo Orive – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tetra Pak toàn cầu

Việt Nam hiện đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang là thị trường F&B tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với quy mô dự kiến đạt 900 tỷ USD vào năm 2028. Việc Tetra Pak chọn Việt Nam làm điểm đầu tư chiến lược không chỉ phản ánh vị trí địa lý thuận lợi mà còn là sự ghi nhận năng lực sản xuất và tiềm năng nội tại của ngành bao bì Việt.

Bà Nguyễn Thanh Giang – Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam – cho biết: “Việc mở rộng này giúp rút ngắn thời gian giao hàng cho khách hàng trong nước chỉ còn từ 7–10 ngày, đồng thời tăng khả năng phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường. Chúng tôi cũng đồng hành cùng các doanh nghiệp F&B trong nước để phát triển các giải pháp bao bì theo xu hướng tiêu dùng mới – từ tiện lợi, bảo vệ sức khỏe đến thân thiện với môi trường.”

Bà Nguyễn Thanh Giang - Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam
Bà Nguyễn Thanh Giang – Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam

Ngoài yếu tố thương mại, nhà máy Bình Dương còn là hình mẫu phát triển bền vững. Không chỉ đạt chuẩn toàn cầu về vận hành và chất lượng, nhà máy còn liên tục triển khai các sáng kiến sử dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát chất lượng, tối ưu năng lượng, giảm phát thải và tiết kiệm nước.

PHOTO3

Tính đến nay, nhà máy đã tạo ra hơn 350 việc làm, với khoảng 50% sản lượng phục vụ thị trường nội địa. Việc mở rộng nhà máy không chỉ góp phần nâng tầm thương hiệu “Made in Vietnam” trong chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn thể hiện rõ định hướng dài hạn của Tetra Pak: kiến tạo tương lai bao bì bền vững tại Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

 
Bình luận