Thị trường vải không dệt toàn cầu tăng trưởng mạnh
Theo các nghiên cứu thị trường, quy mô thị trường vải không dệt toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ.
Gentexh Vietnam 2026 chính thức khai mạc ngày 11/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - Ảnh: TT
Dự báo quy mô thị trường sẽ tăng từ khoảng 60,93 tỷ USD năm 2025 lên 81,96 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,11% mỗi năm.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu ngày càng cao trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc cá nhân, điện tử, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm vệ sinh và bảo hộ cá nhân sau đại dịch.
Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị trường vải không dệt được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn nhờ nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm vệ sinh tại những quốc gia đông dân như Ấn Độ và Trung Quốc.
Bên cạnh đó, sự phát triển của các ngành ô tô điện, xây dựng và chăm sóc sức khỏe trong khu vực cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng vật liệu vải không dệt.
Tại Việt Nam, thị trường vải không dệt đang phát triển nhanh, bắt kịp xu hướng toàn cầu trong việc sử dụng các sản phẩm đa ứng dụng, thân thiện với môi trường.
Trong bối cảnh nhu cầu gia tăng trong các lĩnh vực y tế, vệ sinh, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp lọc, Việt Nam đang dần nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của ngành vải không dệt tại Đông Nam Á.
Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng xu hướng tiêu dùng xanh đang tạo động lực lớn cho ngành phát triển trong giai đoạn 2026–2030.
Nền tảng kết nối và giao thương cho doanh nghiệp
Trong bối cảnh đó, Triển lãm Quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ Vải không dệt và Vệ sinh công nghiệp, dân dụng tại Việt Nam (Gentexh Vietnam 2026) chính thức khai mạc ngày 11/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.
Sự kiện do Công ty Radeecal Exhicon (Ấn Độ) và Triển lãm Minh Vi (VEAS) đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của nhiều hiệp hội chuyên ngành trong và ngoài nước.
Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, tạo nền tảng giao thương và kết nối kinh doanh cho ngành vải không dệt và vệ sinh công nghiệp, dân dụng.
Triển lãm năm nay quy tụ hơn 120 nhà trưng bày và thương hiệu đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Ý, Vương quốc Anh, Đài Loan và Việt Nam; dự kiến thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.
Hơn 120 doanh nghiệp trưng bày, dự kiến đón tiếp trên 5.000 lượt khách tham quan đến từ hơn 20 quốc gia - Ảnh: TT
Gentexh Vietnam 2026 mang đến bức tranh toàn diện về ngành vải không dệt với danh mục trưng bày phong phú, từ nguyên vật liệu, sản phẩm vệ sinh – chăm sóc cá nhân đến các ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, lọc, bao bì, ô tô và vải địa kỹ thuật.
Bên cạnh đó là hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, công nghệ tạo web – bonding – cắt – đóng gói, thiết bị kiểm tra chất lượng, tự động hóa và giải pháp tái chế hiện đại, phản ánh đầy đủ chuỗi giá trị của ngành.
Theo ông Maanuj Desai, Giám đốc Marketing của Radeecal Exhicon, Gentexh Vietnam 2026 quy tụ hơn 120 doanh nghiệp trưng bày, dự kiến đón trên 5.000 khách tham quan đến từ hơn 20 quốc gia, cùng hơn 150 đại biểu tham dự diễn đàn chuyên ngành.
Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động như Diễn đàn phát triển ngành vải không dệt và vệ sinh châu Á, khu trưng bày sản phẩm Made in Vietnam, khu kết nối bán lẻ – thương mại điện tử và chương trình kết nối giao thương B2B, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hợp tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong công nghiệp
Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), thời gian qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 68 ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.
Những định hướng này đang tạo động lực để các ngành công nghiệp Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Theo bà Trâm, thúc đẩy các ngành công nghiệp sản xuất chuyển đổi theo mô hình phát triển bền vững là một trong những chiến lược ưu tiên của Chính phủ và Bộ Công Thương trong thời gian tới.




