Giá vé máy bay đang tăng với tốc độ cao hơn lạm phát

VOH - Giá vé trung bình trên chuyến bay xuyên Đại Tây Dương hạng phổ thông một chiều từ Anh đến Mỹ tháng 2 vừa qua đã cao hơn 23% so với vé cùng đợt năm 2019.

Theo phân tích của tờ Financial Times dựa trên số liệu mới nhất từ công ty theo dõi ngành hàng không Cirium, giá vé trung bình trên hơn 600 đường bay bận rộn nhất thế giới đã tăng với tốc độ hàng năm là 27,4% trong tháng 2/2023.

Theo đó, giá vé máy bay đang tăng với tốc độ cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ lạm phát.

Lạm phát của Mỹ - một chỉ dấu đại diện cho tình hình lạm phát ở các nền kinh tế phát triển tăng chưa đến một nửa so với mức trên trong cùng kỳ báo cáo.

Financial Times nhận thấy giá trên nhiều đường bay tăng đáng kể trong năm nay so với mức trước đại dịch.

Giá vé máy bay đang tăng với tốc độ cao hơn lạm phát 1
Ảnh minh họa - Internet 

Đơn cử, giá vé trung bình trên chuyến bay xuyên Đại Tây Dương hạng phổ thông một chiều từ sân bay London Heathrow (nước Anh) đến sân bay JFK của New York (Mỹ) vào tháng 2 năm nay ở mức 343 USD, cao hơn 23% so với vé cùng tháng hồi năm 2019.

Số liệu cũng cho thấy 60 đường bay trong tổng số hơn 300 đường bay có ít nhất một chặng ở Bắc Mỹ đã ghi nhận mức giá vé cao kỷ lục mới trong 12 tháng qua, bao gồm 7 đường bay thiết lập mức cao mới vào tháng 2.

Giới phân tích nhận định giá vé tăng một phần do các hãng hàng không đang chuyển chi phí cao cho khách hàng, bao gồm giá nhiên liệu, nhân công và đồng USD mạnh lên (đối với các hãng hàng không ngoài nước Mỹ).

Nhiều hãng cũng chậm phục hồi lịch bay về tương tự mức trước đại dịch - một phần do tình trạng thiếu máy bay trên toàn cầu cũng góp phần đẩy giá đi lên.