Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp TM Đông Nam bộ 2019 tại Bình Thuận: quy mô 300 gian hàng

(VOH) - Tối 01/10, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Bình Thuận, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại Đông Nam bộ năm 2019 chính thức khai mạc.

Sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, kéo dài từ 01/10 đến hết ngày 07/10/2019.

Trong không gian có 300 gian hàng, chia làm 2 khu vực gồm triển lãm trong lĩnh vực nông nghiệp và hội chợ thương mại. Có 9 tỉnh, TP tham gia triển lãm về nông nghiệp với 79 gian hàng, riêng Bình Thuận gần 20 gian hàng. Cụ thể như TP HCM giới thiệu những sản phẩm về hoa, cây kiểng, hoa lan, các vật tư nông nghiệp... tỉnh Sóc Trăng với cam quít, gạo hữu cơ, bưởi...

Hội chợ, Triển lãm Nông nghiệp Thương mại, Đông Nam bộ

Cũng trong Hội chợ triển lãm này, ngày 02/10/2019 diễn ra hội thảo về các giải pháp phát triển thanh long bền vững. Bình Thuận là tỉnh có diện tích thanh long nhiều nhất nước với gần 30.000 ha.

Hiện đã có nhiều mô hình thanh long đạt tiêu chuẩn VietGap, ứng dụng đèn LED, đền compact, tưới nhỏ giọt... góp phần tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và kim ngạch xuất khẩu thanh long 7,2 triệu đô la Mỹ năm 2018 cho địa phương. Hai tỉnh trồng thanh long nhiều tiếp đến là Long An và Tiền Giang.