Hơn 120.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng năm 2022

(VOH) – Nền kinh tế vẫn còn khó khăn khi hơn 122.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng qua.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10 cho thấy trong 10 tháng của năm 2022, cả nước có 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân một tháng có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Riêng tháng 10/2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14% so với tháng 9 và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước còn có 4.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và giảm 24% so với tháng trước và giảm 9% so với cùng kỳ.

Xem thêmNăm 2023: Lãi suất cho vay sẽ tăng cao, thị trường vốn khó khăn

Hơn 120.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng năm 2022 1
Cả nước có 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng năm 2022.

Nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa…

Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III năm 2022 cho thấy, 38,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý II năm 2022; 36% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 25,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Báo cáo cũng chỉ ra thực trạng nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn, khi có tới hơn 122.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, tăng xấp xỉ 26% so với cùng kỳ. Bình quân một tháng, hơn 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi nền kinh tế.