Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết lượng kiều hối chuyển về thành phố trong 9 tháng qua đạt 5,48 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này tương đương khoảng 77,4% tổng lượng kiều hối của cả năm ngoái.

Tuy quý 3 có sự sụt giảm nhẹ so với quý 2, nhưng ông Lệnh khẳng định tốc độ tăng trưởng vẫn khả quan. Với đà tăng trưởng và cơ cấu nguồn kiều hối ổn định, TP.HCM có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 10% kiều hối mỗi năm.
Hiện nay, phần lớn lượng kiều hối chuyển về TPHCM qua 14 công ty kiều hối, chiếm khoảng 77,4% tổng nguồn kiều hối, cho thấy hệ thống dịch vụ tài chính vẫn duy trì vai trò quan trọng trong việc thu hút và chuyển giao nguồn lực này.
Ngày 26/9, UBND TPHCM đã ban hành đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2030”. Đề án đặt mục tiêu tận dụng tối đa tiềm năng kiều hối để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
Để thực hiện thành công, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức liên quan, cùng với sự ủng hộ từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa của thành phố, góp phần gia tăng giá trị thương mại và kinh tế địa phương.
Hiện tại, ngành ngân hàng thành phố tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính, gồm tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách về thị trường ngoại hối, tăng cường các biện pháp thu hút kiều hối về nước và đảm bảo duy trì ổn định nguồn lực này. NHNN chi nhánh TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thu hút kiều hối để duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn lực kiều hối vào đất nước.
Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh TPHCM tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối, tăng cường công tác thông tin truyền thông và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân nhanh chóng nhận được số tiền kiều hối.