Lợi ích của sáng chế và sở hữu trí tuệ

(VOH) - Sáng 28/6, tại Trung tâm Sáng kiến Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp (SIHUB) diễn ra hội thảo chủ đề “Ảnh hưởng sáng chế đến sự phát triển tài sản vô hình Start-up và SME”. 

Hội thảo mang đến những hiểu biết mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về ảnh hưởng của sáng chế, sở hữu trí tuệ trong thời đại hiện nay.

Theo ông Tony Ngô, người có thâm niên 20 trong lĩnh vực tư vấn về sáng chế và pháp luật sở hữu trí tuệ của cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (UPSTO), lợi ích của sáng chế và sở hữu trí tuệ ngày nay là to lớn hơn trước. Bằng sáng chế không chỉ là cách đánh dấu chủ quyền của doanh nghiệp đối với chất xám của mình mà còn giúp huy động vốn và dễ dàng đàm phán với các đối tác. Ngoài ra, các sáng chế cũng góp phần khẳng định tên tuổi và giá trị của doanh nghiệp./. 

Ông Tony Ngô chia sẻ kiến thức mới về sáng chế

Ông Tony Ngô chia sẻ kiến thức mới về sáng chế