Vào tháng 6, một tòa án đã ra phán quyết rằng, mỏ Loulo-Gounkoto ở phía tây, một trong những khu phức hợp vàng lớn nhất thế giới, sẽ được một viên chức do chính phủ bổ nhiệm quản lý trong 6 tháng thay vì công ty có trụ sở tại Toronto.
Không có hoạt động khai thác nào diễn ra tại Loulo-Gounkoto kể từ tháng 1/2025 khi chính quyền Mali tịch thu khoảng 3 tấn vàng từ mỏ này.
Một nguồn tin từ Bộ Kinh tế cho biết, người quản lý mới đang bán một số lượng vàng để đầu tư cho việc khởi động lại hoạt động.
Chính phủ Mali và Barrick đã bất đồng quan điểm khi Bamako cố gắng khẳng định quyền kiểm soát lớn hơn đối với nguồn tài nguyên của mình, bao gồm cả việc tăng tiền bản quyền từ các công ty khai thác nước ngoài.
Chính quyền Mali cáo buộc Barrick không nộp hàng trăm triệu đô la tiền thuế.
Một nguồn tin từ Bộ khai khoáng cho biết, việc bán vàng là một phần trong nỗ lực của người quản lý mới nhằm quản lý các vấn đề tài chính bao gồm cả nợ lương.
Các nguồn tin không cho biết có bao nhiêu vàng đã được bán.
Barrick nắm giữ 80% cổ phần trong khu phức hợp Loulo-Gounkoto, trong khi nhà nước Mali nắm giữ phần còn lại.
"Dù các công ty con của Barrick vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của mỏ, nhưng quyền kiểm soát hoạt động đã được chuyển giao cho một đơn vị quản lý bên ngoài", Barrick xác nhận vào tháng trước sau phán quyết của tòa án.
Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Mali do một chính quyền quân sự cai trị, lên nắm quyền sau hai cuộc đảo chính liên tiếp vào năm 2020 và 2021.
Loulo-Gounkoto, ở phía tây Mali gần biên giới với Senegal, đã mở cửa cách đây hai thập kỷ và mỏ vàng đầu tiên khai thác dưới lòng đất đã được khai thác vào năm 2011.
Theo ấn phẩm thương mại Mining Technology, mỏ này đã đóng góp khoảng 1 tỷ đô la cho nền kinh tế Mali vào năm 2023.


