Thương hiệu Uniqlo lên kế hoạch tăng giá tại Mỹ

Ngày 10/7, Japan's Fast Retailing, chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo cho biết, mức thuế quan của Mỹ sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của công ty và công ty có kế hoạch tăng giá để giảm bớt tác động.

Mối lo ngại về lạm phát gia tăng và suy thoái kinh tế do việc áp dụng thuế quan thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm ‘giảm nhiệt tình’ mua sắm tại Mỹ và các thị trường tiêu dùng lớn khác.

Đầu tuần này, ông Trump đã ấn định thời hạn mới là ngày 1/8 cho mức thuế quan "có đi có lại", điều này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các đối tác thương mại.

Uniqlo-100725
Người mua sắm tại cửa hàng Uniqlo của Fast Retailing ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/11/ - Ảnh: Reuters

Giám đốc tài chính Takeshi Okazaki của Fast Retailing cho biết trong hội nghị hàng quý rằng: "Sẽ rất khó để gánh chịu toàn bộ chi phí. Cách tiếp cận của chúng tôi là tăng giá khi có thể chứ không phải khi không thể, đồng thời tập trung vào việc tạo ra một doanh nghiệp bền vững, tạo ra lợi nhuận một cách an toàn".

Phần lớn các sản phẩm Uniqlo được bán ở Mỹ đều được sản xuất tại Đông Nam Á và Nam Á.

Từ một cửa hàng ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, 40 năm trước, Uniqlo đã phát triển lên hơn 2.500 cửa hàng trên khắp thế giới. Hãng này bán áo len lông cừu và áo sơ mi cotton giá rẻ chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc và các trung tâm sản xuất khác ở Châu Á.

Nhưng mô hình kinh doanh đó đã bị đảo lộn bởi mức thuế quan do ông Trump công bố, trong khi doanh số bán hàng tại Trung Quốc giảm do nhu cầu tiêu dùng yếu. Công ty dự kiến ​​doanh số và lợi nhuận trong quý IV tại Trung Quốc sẽ thấp hơn do nhu cầu chung về hàng may mặc ảm đạm.

Gần đây, công ty đã hướng đến thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu do nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Trung Quốc vốn là thị trường tiêu dùng nước ngoài lớn nhất của công ty với hơn 900 cửa hàng Uniqlo.

Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Trump thông báo Sri Lanka, một nước xuất khẩu hàng may mặc lớn sang Mỹ, sẽ phải đối mặt với mức thuế 30% kể từ ngày 1/8.

Đối thủ cạnh tranh của Sri Lanka là Việt Nam phải đối mặt với mức thuế thấp hơn là 20% của Mỹ nhưng các chuyến hàng trung chuyển từ các nước thứ ba qua Việt Nam sẽ phải đối mặt với mức thuế 40%, ông Trump cho biết vào tuần trước.

Bình luận