Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, không chỉ đứng đầu khu vực Đông Nam Á mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ tại Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục là thị trường phát triển nhanh nhất trong ngành giao đồ ăn nhờ vào sự mở rộng mạnh mẽ của nhóm khách hàng và các khu vực phục vụ. Sự phát triển này cũng nhờ vào việc tận dụng hệ sinh thái mạnh mẽ của các nền tảng giao đồ ăn lớn như Grab và ShopeeFood, hiện vẫn giữ thế độc quyền song song tại thị trường Việt Nam.
Theo thống kê, GMV của ngành giao đồ ăn tại Việt Nam được tính toán từ các nền tảng lớn như Grab, ShopeeFood, Foodpanda, Gojek, Deliveroo, Lalamove, LINE MAN và BeFood, bao gồm cả các đơn bị hủy hoặc hoàn tiền.
Indonesia đứng đầu khu vực với GMV lên đến 5,4 tỷ USD, còn Philippines có xu hướng phát triển riêng biệt khi các chuỗi nhà hàng tự vận hành dịch vụ giao hàng.

Tổng thể thị trường giao đồ ăn tại Đông Nam Á năm 2024 chứng kiến mức tăng trưởng 13%, với tổng GMV đạt 19,3 tỷ USD. Việt Nam và Indonesia là hai thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất.
Về mặt cạnh tranh, Grab vẫn duy trì vị trí số một tại Đông Nam Á, trong khi ShopeeFood vượt qua Gojek để vươn lên đứng thứ hai. Tại các quốc gia như Việt Nam, Singapore, Malaysia và Philippines, Grab và ShopeeFood nắm giữ hơn 90% thị phần.
Một diễn biến đáng chú ý là sự tham gia của TikTok vào ngành dịch vụ tại Indonesia và Thái Lan. Nền tảng này đang thử nghiệm các dịch vụ như mua voucher F&B, mở ra cơ hội mới nếu có sự hợp tác với các nền tảng giao hàng lớn.
Báo cáo của Momentum Works cũng đưa ra dự đoán về một thương vụ sáp nhập tiềm năng giữa Grab và Gojek trong tương lai. Nếu điều này xảy ra, thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á vốn đã tập trung cao với hai nền tảng lớn chiếm hơn 80% thị phần, có thể bước vào một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ vào năm 2025.