Phát triển năng lượng thế hệ mới- “Sức hút lớn” với các nhà đầu tư nước ngoài

(VOH)-Phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đang dần chiếm vị trí quan trọng và có cơ hội phát triển rất lớn, khi ngày càng nhiều tập đoàn nước ngoài quan tâm đến thị trường VN.

Tại buổi làm việc giữa Viện Khảo sát và Thiết kế Điện lực Sơn Tây, thuộc Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc (CEEC) và Pacific Group, hai bên trao đổi hợp tác  năm 2023-2024 về năng lượng Hydrogen và trạm sạc xe điện tại Việt Nam, hai bên bàn bạc về phương án hợp tác đầu tư dự án điện tái tạo trong những năm tới.

Pacific Group trao đổi định hướng hợp tác, các dự án cụ thể tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với CEEC Group.

Phát triển năng lượng thế hệ mới- “Sức hút lớn” với các nhà đầu tư nước ngoài 1
Ông Vương Tân Bình- Tổng giám đốc Viện Khảo sát và Thiết kế Điện lực Sơn Tây, thuộc China Energy Engineering Group (CEEC) và Ông Lê Ngọc Ánh Minh- Chủ tịch tập đoàn Pacific Group tại buổi thảo luận

Theo ông Vương Tân Bình- Tổng giám đốc Viện Khảo sát và Thiết kế Điện lực Sơn Tây: “Công ty là doanh nghiệp hạng nhất về khảo sát và thiết kế năng lượng điện, công nghệ cao ở tỉnh Sơn Tây. Tập đoàn là đơn vị điện lực đầu tiên của Trung Quốc lắp đặt hệ thống Trạm sạc xe điện. Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển dùng năng lượng xanh, năng lượng sạch trong ngành hóa dầu và giao thông.”

Ông Lê Ngọc Ánh Minh- Chủ tịch tập đoàn Pacific Group mong rằng: “hai bên hợp tác phát triển các dự án có thế mạnh như nhiệt điện, thủy điện, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật điện, cung cấp vật tư thiết bị ngành điện, năng lượng thế hệ mới, năng lượng sạch, công nghệ năng lượng Hydrogen và trạm sạc xe điện....”

Hiện hai tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành và Biên Hòa – Vũng Tàu, vừa được Chính phủ thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP. Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long để triển khai trước năm 2030. Đây cũng là cơ hội để CEEC cùng Pacific Group tham gia về hạ tầng cung ứng điện, năng lượng thế hệ mới”. Ông Minh chia sẻ thêm.

Phát triển năng lượng thế hệ mới- “Sức hút lớn” với các nhà đầu tư nước ngoài 2
Phát triển năng lượng thế hệ mới- “Sức hút lớn” với các nhà đầu tư nước ngoài 2
Lãnh đạo hai bên tại buổi làm việc

Xe điện đang là xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp ô tô thế giới và Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc.

Phát triển năng lượng thế hệ mới- “Sức hút lớn” với các nhà đầu tư nước ngoài 3
Trạm xe sạc điện 

Công ty Viện Khảo sát và Thiết kế Điện lực Sơn Tây, thuộc Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc (CEEC) và Pacific Group đã ký kết hợp tác chiến lược song phương.

China Energy Engineering Group (CEEC) là tập đoàn xây dựng năng lượng siêu lớn của Trung Quốc, với 100% vốn nhà nước. Năm 2002, tạp chí thương mại quốc tế Engineering News-Record (ENR) xếp tập đoàn này vào hạng 16 trong số các nhà thầu quốc tế lớn nhất thế giới, xếp hạng 10 trong số những công ty lớn nhất Trung Quốc về doanh thu, thứ 12 về tổng tài sản. Tháng 9/2019, CEEC  được xếp hạng thứ 70 trong danh sách 100 doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược của Trung Quốc. CEEC lọt vào top 500 của thế giới trong 9 năm liên tiếp, có cơ sở tại hơn 90 quốc gia và khu vực, thành lập hơn 200 chi nhánh ở nước ngoài và hoạt động kinh doanh bao phủ hơn 140 quốc gia và khu vực trên thế giới. Công ty TNHH Viện Khảo sát và Thiết kế Điện lực Sơn Tây là công ty con và đang có văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM.