Tăng trưởng GDP 7,52% nửa đầu năm, cao kỷ lục 15 năm qua

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với hàng loạt bất ổn và thách thức, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng, trở thành điểm sáng khu vực và thế giới.

Theo số liệu vừa công bố ngày 5/7 của Cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam nửa đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước mức cao nhất trong 15 năm qua (từ 2011 đến nay).

Riêng trong quý II, tăng trưởng GDP đạt 7,96%, chỉ xếp sau mức kỷ lục 8,56% của quý II/2022.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố số liệu, bà Nguyễn Thị Hương – Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh: "Thế giới trong nửa đầu năm 2025 tiếp tục trải qua những biến động phức tạp và khó đoán định."

Các yếu tố bất ổn bao gồm: chính sách kinh tế không ổn định từ Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự lan rộng, chiến tranh thương mại tiềm tàng, thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng cũng như nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực và an ninh mạng.

nestle-viet-nam-1
Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025 - Ảnh: TTXVN

Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao so với mục tiêu của các Ngân hàng Trung ương, khiến thị trường tài chính toàn cầu thắt chặt hơn và tăng trưởng kinh tế thế giới bị kìm hãm.

Thực tế này đã được phản ánh qua các báo cáo điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của các tổ chức lớn. Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đều đã hạ mức dự báo tăng trưởng cho phần lớn các quốc gia châu Á.

WB dự báo tăng trưởng của Philippines đạt 5,3%, Indonesia 4,7%, Thái Lan 1,8% – tất cả đều giảm so với năm trước. Việt Nam cũng bị điều chỉnh giảm dự báo xuống còn 5,8% (WB), 5,4% (IMF) và 6,2% (OECD). Con số thực tế 7,52% đã vượt xa mọi dự báo, cho thấy khả năng "vượt sóng" của nền kinh tế Việt Nam.

z6773194791473-96fc7b0e15407f76323c65c735102eba
Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê báo cáo tại phiên họp - Ảnh: Vietnam+

Số liệu chi tiết cho thấy sự đóng góp tích cực và đồng đều từ ba khu vực kinh tế chính: Dịch vụ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với mức tăng 8,14%, chiếm 52,21% tỷ trọng tăng trưởng; Công nghiệp và xây dựng tăng 8,33%, đóng góp 42,2%; Nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định với mức tăng 3,84%, chiếm 5,59%, tiếp tục là bệ đỡ an toàn trong bối cảnh biến động.

Về sử dụng GDP, tổng cầu trong nước cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ: Tiêu dùng cuối cùng tăng 7,95%, đóng góp tới 84,2% vào tăng trưởng. Tích lũy tài sản tăng 7,98%, cho thấy niềm tin đầu tư vẫn ở mức cao. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,17%, trong khi nhập khẩu tăng 16,01% phản ánh đà mở rộng sản xuất và tiêu dùng.

Lý giải cho mức tăng trưởng ấn tượng này, bà Nguyễn Thị Hương cho rằng, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Từ trung ương đến địa phương, các bộ, ngành đã triển khai nhiều hành động cụ thể, từ tái cấu trúc bộ máy chính quyền, hoàn thiện thể chế pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cải cách môi trường đầu tư - kinh doanh, đến việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng nội địa, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát được thực hiện hiệu quả trong bối cảnh khó khăn.

Bà Hương nhấn mạnh: "Với quyết tâm cao nhất, chúng ta đã khơi thông nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được trong quý II và 6 tháng đầu năm 2025 là nền tảng quan trọng để Việt Nam hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng cả năm."

Bình luận