Hoạt động này diễn ra trước thời điểm thực hiện đề án tại hai chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn (31/7). Cho nên các cơ quan chức năng chỉ kiểm tra giấy tờ chứng nhận liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thịt heo về chợ, chưa kiểm tra việc đeo vòng truy xuất.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết các thương nhân hiện chưa tự giác thực hiện việc đeo vòng truy xuất cho heo mà còn đang trong tâm lý chờ đến phút cuối xem TPHCM sẽ thực hiện đề án như thế nào.
Theo đề án, tình trạng heo không đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc vào các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối ở TP HCM sẽ phải chấm dứt từ 31/7.