Chờ...

Tiền Giang xuất khẩu lô dừa tươi đầu tiên sang Trung Quốc

VOH - đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược xúc tiến thương mại của địa phương, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng trái cây chủ lực, đặc biệt là thị trường tiềm năng như Trung Quốc.

Chiều ngày 24/10, tại Hợp tác xã Hưng Thịnh Phát, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công ty Cổ phần FADO iExport tổ chức sự kiện xuất khẩu lô dừa tươi đầu tiên theo hình thức chính ngạch sang Trung Quốc, với quy mô 3 container, tương đương gần 70 tấn dừa tươi.

Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, để đảm bảo xuất khẩu bền vững và nâng cao chất lượng nông sản, Tiền Giang sẽ tiếp tục liên kết chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ và sản xuất theo hướng hữu cơ, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

sơ chế dừa tươi xuất khẩu
Sơ chế dừa tươi xuất khẩu - Ảnh: nongnghiep.vn

Với diện tích trồng dừa lớn hơn 20.650 ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 234.000 tấn, Tiền Giang đang không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

Chính quyền tỉnh cũng khuyến khích bà con nông dân sản xuất theo các mô hình tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao nhằm phát triển ngành công nghiệp dừa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới mục tiêu đưa cây dừa trở thành sản phẩm xuất khẩu tỷ đô trong tương lai.

Ông Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FADO iExport, chia sẻ rằng việc xuất khẩu lô dừa tươi này là kết quả của việc triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Đây là mặt hàng nông sản thứ 15 của Việt Nam được chấp thuận nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Trước đó, dừa Việt Nam đã được xuất khẩu sang hơn 15 quốc gia.

Một điểm đáng chú ý trong sự kiện này là việc sử dụng container lạnh tự hành thế hệ mới, giúp duy trì ổn định nhiệt độ và độ ẩm trong suốt quá trình vận chuyển.

Điều này đảm bảo chất lượng của dừa tươi khi đến tay đối tác Trung Quốc. Hơn nữa, việc vận chuyển bằng đường sắt cũng giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và mở ra hướng đi mới cho xuất khẩu nông sản tươi của Việt Nam.