
Toàn cảnh hội nghị
Báo cáo cho thấy, qua 13 năm ký kết chương trình hợp tác, đã có 23 doanh nghiệp của TPHCM và Gia Lai triển khai 35 dự án đầu tư trên địa bàn 2 địa phương với tổng vốn đăng ký gần 18.000 tỷ đồng.
Về phía TPHCM, có 20 DN đã và đang triển khai 21 dự án đầu tư tại Gia Lai với số vốn đăng ký 1.700 tỷ đồng; trong khi đó về phía Gia Lai có 3 DN đã và đang triển khai 18 dự án đầu tư tại TPHCM với số vốn đăng ký 16.000 tỷ đồng.
Tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho rằng, việc ký kết hợp tác phải xuất phát từ lợi ích của cả 2 địa phương. Không thể ký kết trên danh nghĩa, triển khai hợp tác cho có phong trào mà phải làm sao phát huy hiệu quả hợp tác ở mức cao nhất. Bí thư Thành ủy cũng thắc mắc, tại sao lại có sự chênh lệch về nguồn vốn đầu tư lớn như số liệu vừa nêu?
"Các đồng chí phải nói rõ nguyên nhân vì sao như vậy? Có phải môi trường đầu tư chưa tốt hay không? Hay sự hỗ trợ của TP đối với các doanh nghiệp lên Gia Lai chưa tốt hay không để từ đó tháo gỡ”, Bí thư Thăng đề nghị.
Theo ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP, sau thời gian ký kết, 2 địa phương luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để DN đôi bên thâm nhập thị trường lẫn nhau. Điều quan trọng mà 2 địa phương đạt được là thị phần hàng Việt đã thực sự lấn sâu vào thị trường tiêu thụ của Gia Lai và ngược lại, các mặt hàng nông sản Gia Lai cũng được các DN hàng đầu của thành phố đưa vào tiêu thụ với những ưu tiên cụ thể.
Về sự chênh lệch nguồn vốn đầu tư giữa 2 địa phương, ông Hòa cho rằng, đó là do cơ cấu đầu tư: “Thời gian qua, các DN Gia Lai đầu tư vào TPHCM gấp 10 lần có thể thấy là do lĩnh vực Gia Lai đầu tư ở TP là bất động sản, cao ốc văn phòng nên giá trị cao. Lĩnh vực TPHCM đầu tư về Gia Lai chủ yếu là nông, lâm thủy sản, giá trị thấp hơn. Từ 2017 - 2020, điều quan trọng là làm sao 2 địa phương phải đẩy mạnh phát triển hàng hóa trong nước để đẩy lùi hàng ngoại. Những mặt hàng VN nói chung và 2 địa phương nói riêng chúng ta yếu, như mặt hàng điện, điện tử có thể chấp nhận thua nhưng các mặt hàng nguyên liệu, lương thực thực phẩm mà nhập nước ngoài về thì không thể chấp nhận được.”
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, cho rằng, tỉnh luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các DN của TPHCM đầu tư, phát triển về mọi mặt ở địa phương mình. Qua 13 năm triển khai ký kết, TPHCM cũng đã hỗ trợ cho tỉnh về nhiều mặt như phát triển công nghiệp, điện năng, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch…
Tuy nhiên, với một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, trong giai đoạn 2017 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị TPHCM tăng cường hỗ trợ về một số vấn đề trọng tâm.
“Là tỉnh nông nghiệp nhưng mà nông nghiệp công nghệ cao của Gia Lai hiện chưa có. Tôi đề nghị TPHCM giúp địa phương chúng tôi phát triển nông nghiệp công nghệ cao để làm sao nông nghiệp Gia Lai phát triển có hiệu quả. Thực tế, hiện nay nông sản làm ra xuất khẩu thô, vận chuyển thô đi bán, chở về TPHCM bán thô. TP giúp chúng tôi về công nghiệp chế biến nông sản xâu chuỗi liên kết”, ông Trang đề nghị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác 2017 - 2020 với sự chứng kiến của lãnh đạo 2 địa phương.
Đẩy mạnh khai thác thế mạnh của 2 địa phương
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, tới đây, Gia Lai sớm phối hợp với TP tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, cố gắng kết nối DN giữa 2 địa phương mạnh hơn, đẩy mạnh hợp tác, phát triển, liên kết liên vùng dựa trên những thế mạnh hiện có của 2 địa phương. Hai bên cũng rà soát lại cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, bổ sung những chính sách mới, phù hợp với thực tiễn hơn.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đề nghị UBND TP một số nhiệm vụ cụ thể: “Tôi đề nghị xem lại, chúng ta có hỗ trợ gì cho Gia Lai vì dù sao TP cũng là đầu tàu kinh tế của cả nước. Thế nhưng ta cũng cần xác định hạt nhân trong vùng, hỗ trợ đầu tư vào vùng Tây nguyên với cơ chế, chính sách gì, đừng để họ tự bơi. Đã ký kết hợp tác với nhau thì phải có trách nhiệm, hỗ trợ, ít nhất là sự quan tâm. Tôi cũng đề nghị thành lập Tổ công tác riêng. Từng sở ngành một phải đi vào cụ thể”.
Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo TP, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017 - 2020 với 2 nội dung chiến lược về kinh tế xã hội cũng như giáo dục - đào tạo, ý tế.

