Trao 60 giải thưởng cho ý tưởng phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế năm 2020

(VOH) -Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế“ đến năm 2025 với mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ Việt làm kinh tế đến năm 2025.

Sáng 15/4, tại TPHCM, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Unilever Việt Nam tổ chức “Lễ tổng kết và trao giải chương trình “Phụ Nữ Việt tự tin làm kinh tế” cho 60 ý tưởng khởi sự kinh doanh nổi bật nhất trong năm 2020.

Trao 60 giải thưởng cho ý tưởng phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế năm 2020 1
Bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải chương trình “Phụ Nữ Việt tự tin làm kinh tế” cho những ý tưởng khởi sự kinh doanh nổi bật nhất trong năm 2020.

Bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Chương trình đã truyền cảm hứng khởi nghiệp và hỗ trợ đào tạo kiến thức kỹ năng kinh doanh cho gần 2.000 chị em phụ nữ tại 10 tỉnh thành trên cả nước với 5 mô hình kinh doanh tại gia phổ biến tại nông thôn như: tiệm tạp hóa, quán ăn, tiệm may, tiệm làm tóc, kinh doanh quần áo. Trong đó, có 368 chị em phụ nữ đã tự tin tham gia cuộc thi ý tưởng khởi sự kinh doanh với nguồn vốn tài trợ là 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi giúp các chị em ở nông thôn tiếp cận gần hơn với các ý tưởng, kỹ năng kinh doanh, từ đó tăng thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống, đóng góp cho gia đình, địa phương và xã hội. Giúp chị em phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo khẳng định vị thế và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. “Năm 2020, do đại dịch Covid-19 hoành hành rất nhiều phụ nữ bị thiệt thòi, họ không có cơ hội để phát triển kinh tế và chịu nhiều hệ lụy trong cuộc sống gia đình. Đối diện nhiều hơn với bạo lực gia đình, mất việc làm, không có thu nhập để chăm sóc bản thân. Vì vậy, chương trình phụ nữ làm kinh tế là một ý tưởng rất hay và đã có 60 ý tưởng được nhận giải ở những lĩnh vực rất giản dị như: làm tóc, kinh doanh quán ăn, bán hàng... đặc biệt có cả những phụ nữ khuyết tật cũng được nhận giải thưởng này”, bà Hương cho biết thêm.

Trao 60 giải thưởng cho ý tưởng phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế năm 2020 2
Bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế“ đến năm 2025 với mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ Việt làm kinh tế đến năm 2025.

Là đơn vị có ý tưởng kinh doanh xuất sắc của tỉnh Hà Nam, chị Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam cho biết: “Đối với phụ nữ ở nông thôn thì cơ hội để các chị kinh doanh còn rất khó khăn. Thứ nhất là các chị thiếu kiến thức lựa chọn ngành hàng phù hợp với khả năng của bản thân cũng như của gia đình mình, thứ hai là nhiều chị thiếu vốn hoặc là lúng túng trong việc tìm đối tác, nguồn cung ứng hàng cho mình. Vì vậy thông qua chương trình này rất ý nghĩa để các chị biết được cách thức bắt đầu kinh doanh như thế nào để các chị có thể tự tin, mạnh dạn hơn và có diễn đàn chia sẻ giữa những chị đã kinh doanh thành công cũng như sự hỗ trợ từ phía Hội”.

Còn với chị Nguyễn Thị Kim Thoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre là 1 trong hai đơn vị xuất sắc nhất qua chương trình “Phụ Nữ Việt tự tin làm kinh tế” chia sẻ: “Có rất nhiều ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với Bến Tre như dịch vụ mua bán, kinh doanh tạp hóa, các ý tưởng có liên quan đến yếu tố giới, những ngành nghề phù hợp với địa phương như chế biến các sản phẩm, rồi may mặc, làm đẹp cho phụ nữ cùng những sản phẩm vùng miền của địa phương để vươn lên làm kinh tế một cách hiệu quả nhất”.