Đăng nhập

Triển lãm công nghiệp hàng không 2023 mang đến nhiều cơ hội hợp tác và phát triển

00:00
00:00
00:00
VOH - Từ ngày 11 đến 13/10 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế công nghiệp hàng không 2023 đã diễn ra với nhiều hoạt động, mang đến tiềm năng hợp tác rất cao cho các doanh nghiệp.

Triển lãm năm nay kết hợp với chuỗi sự kiện gồm Hội thảo khoa học quốc tế AFCS 2023 và Diễn đàn khoa học hàng không. Đơn vị tổ chức là sự kết hợp giữa Công ty Triển lãm Quốc tế Hàng không Việt Nam (VAE), Học viện Hàng không Việt Nam và Đại học Ứng dụng Worms từ Cộng hòa Liên bang Đức.

Hội thảo khoa học quốc tế AFCS 2023 - Ảnh: VOHXem toàn màn hình
Hội thảo khoa học quốc tế AFCS 2023 - Ảnh: VOH

Chuỗi sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đơn vị, cùng với hàng trăm nhà kinh tế, chuyên gia hàng không và quan chức chính phủ. Đặc biệt, có sự góp mặt của tập đoàn Airbus – 1 trong những đơn vị sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Xuyên suốt sự kiện, nhiều sản phẩm và công nghệ mới trong ngành hàng không đã được mang ra giới thiệu. Điều này góp phần kết nối các nhà đầu tư quốc tế tìm đến Việt Nam, góp phần tìm ra giải pháp thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng không nước ta.

Một số đại biểu tại triển lãm quốc tế hàng không 2023 - Ảnh: VOH
Một số đại biểu tại triển lãm quốc tế hàng không 2023 - Ảnh: VOH

Ông John Ling, Hiệu trưởng Trường Hàng không Canada (Canadian Aviation College) cho biết, sự kiện này giúp ông hiểu hơn về thị trường hàng không Việt Nam, tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác. Trường của ông đang muốn mở trung tâm đào tạo nghề hàng không tại Việt Nam, nhằm cung cấp nhân sự các lĩnh vực như kỹ sư hàng không, nhân viên kiểm soát không lưu, kỹ sư bảo trì, kỹ sư vận hành hoặc tiếp viên hàng không. Ông tin rằng, điều này sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển của lĩnh vực hàng không Việt Nam cũng như khu vực trong thời gian tới.

Thay mặt cho ban tổ chức, bà Lương Thị Xuân, Tổng Giám đốc VAE cho biết, nước ta sẽ có sự phát triển bùng nổ lĩnh vực hàng không trong những năm tới. Điều này phản ánh nhu cầu đi lại của người dân bằng máy bay sẽ tăng không ngừng. Do đó, sẽ cần 1 lượng máy bay không nhỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không rất nhiều và 1 đội ngũ nhân lực lớn. Thông qua sự kiện này, các bên liên quan có thể hiểu rõ hơn những xu hướng và công nghệ mới trong ngành hàng không, từ đó đề ra chiến lược và kế hoạch phát triển phù hợp.

Bình luận