Nguyên nhân là do bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ám chỉ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ hạ nhiệt đã thúc đẩy sự lạc quan vào cổ phiếu và củng cố đồng đô la.
Vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 3.372,68 đô la một ounce vào lúc 15 giờ 46 phút theo giờ miền Đông, sau khi tăng tới 2,2% lên 3.500,05 đô la vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,2% xuống còn 3.419,40 đô la.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết: "Những bình luận (của Bộ trưởng Tài chính Mỹ) ám chỉ về khả năng tan băng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc thực chất là lúc vàng bắt đầu bị bán tháo".
Bessent cho biết, ông tin rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ giảm bớt, dù ông mô tả các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Kinh là một "cuộc chiến" vẫn chưa bắt đầu.
Cổ phiếu Mỹ tăng hơn 2% và đồng đô la phục hồi nhờ bình luận của Bessent sau khi ông gọi cuộc chiến thuế quan là không bền vững.
Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết: "Đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán và chỉ số đồng đô la Mỹ hôm nay là bất lợi đối với thị trường vàng".
Trong khi đó, giá vàng giao ngay, tăng 29% trong năm nay, đã đạt mức cao kỷ lục thứ 28 vào thứ Ba khi tăng vọt lên mức 3.500 đô la một ounce lần đầu tiên.
JPMorgan dự kiến, đợt tăng giá sẽ tiếp tục, dự báo giá vàng sẽ vượt mức 4.000 USD/ounce vào năm tới trong bối cảnh rủi ro suy thoái gia tăng, mức thuế quan của Mỹ tăng cao và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng, ngân hàng này cho biết.
Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi các bài phát biểu của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này, với hy vọng có được cái nhìn sâu sắc về chính sách tiền tệ trong tương lai trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.