Volvo Cars sẽ cắt giảm 3.000 nhân viên văn phòng

THỤY ĐIỂN - Volvo Cars sẽ cắt giảm 3.000 việc làm, chủ yếu là nhân viên văn phòng trong quá trình tái cấu trúc khi công ty này phải vật lộn với chi phí cao, nhu cầu xe điện giảm và tình hình thương mại bất ổn

Việc sa thải diễn ra khi hãng sản xuất ô tô Thụy Điển này cố gắng phục hồi giá cổ phiếu đang ở mức thấp kỷ lục và tăng nhu cầu mua xe bằng cách tái cấu trúc một phần hoạt động kinh doanh và cắt giảm chi phí.

Volvo Cars cho biết trong một tuyên bố rằng, việc sa thải này chiếm khoảng 15% nhân viên văn phòng của công ty và sẽ phải chịu chi phí tái cấu trúc một lần là 1,5 tỷ crown.

volvo-270525
Logo của Volvo được chụp tại Brussels, Bỉ ngày 4/3/2024 - Ảnh: Reuters

Tổng giám đốc điều hành Hakan Samuelsson, người gần đây đã trở lại vai trò này sau khi lãnh đạo công ty trong một thập kỷ cho đến năm 2022, đã công bố một chương trình vào tháng 4/2025 nhằm cắt giảm chi phí 18 tỷ crown Thụy Điển (1,9 tỷ đô la), bao gồm cả việc cắt giảm đáng kể đội ngũ nhân viên văn phòng, chiếm 40% lực lượng lao động của công ty.

"Đó là công việc trí óc trong hầu hết mọi lĩnh vực, bao gồm R&D, truyền thông, nguồn nhân lực", Samuelsson nói với Reuters.

Ông cho rằng: "Điều này sẽ rất lành mạnh, giúp chúng tôi tiết kiệm tiền và tạo điều kiện cho mọi người đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn".

Giám đốc tài chính mới của Volvo Cars, Fredrik Hansson, chia sẻ với Reuters rằng, trong khi tất cả các phòng ban và địa điểm của công ty đều bị ảnh hưởng, phần lớn việc sa thải sẽ diễn ra ở Gothenburg.

"Nó được thiết kế để giúp chúng tôi có cấu trúc hiệu quả hơn, và cách thức thực hiện có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào khu vực", Hansson cho biết.

Với phần lớn hoạt động sản xuất diễn ra tại Châu Âu và Trung Quốc, Volvo Cars chịu nhiều ảnh hưởng từ mức thuế mới của Mỹ hơn nhiều đối thủ cạnh tranh ở Châu Âu và cho biết có thể không thể xuất khẩu những chiếc xe giá cả phải chăng nhất của mình sang Mỹ.

Công ty cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, họ sẽ hoàn thiện việc thiết lập cơ cấu mới vào mùa thu năm nay.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu kể từ ngày 1/6, nhưng vào ngày 26/5, ông đã hủy bỏ thời hạn đó, khôi phục thời hạn chót là ngày 9/7 để Washington và Brussels tiếp tục đàm phán

Bình luận