Chiều 29/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành hàng cá tra năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành cá tra vừa ghi nhận nhiều kết quả tích cực, vừa phải đối mặt với không ít thách thức từ biến động chính trị, thương mại quốc tế và yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu.

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, năm 2025 diện tích thả nuôi cá tra cả nước ước đạt hơn 5.500 ha, sản lượng khoảng 1,74 triệu tấn, vượt mục tiêu kế hoạch 6%. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 2,1 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra khoảng 5%.
Những con số này cho thấy ngành cá tra vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước.
Bộ NN&MT đánh giá, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều rủi ro, ngành cá tra đã thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.
Tuy nhiên, các biến động về thuế quan, chính sách thương mại và xu hướng tiêu dùng xanh đang đặt ra yêu cầu phải tái định vị ngành hàng theo hướng dài hạn.
Định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ NN&MT nhấn mạnh, nếu ngành cá tra tiếp tục phát triển theo lối cũ, dựa vào tăng sản lượng, cạnh tranh bằng giá rẻ và sản phẩm đơn điệu, thì sẽ khó duy trì lợi thế trong trung và dài hạn. Do đó, chuyển từ tư duy “sản lượng” sang tư duy “giá trị” được xem là bước đi chiến lược, mang tính sống còn.
Một trong những nền tảng cốt lõi của phát triển bền vững là công tác giống cá tra. Bộ NN&MT yêu cầu ưu tiên nghiên cứu, sản xuất và quản lý giống chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất. Đồng thời, đề xuất đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống và vùng nuôi tập trung tại các địa phương trọng điểm như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh trong giai đoạn 2026–2030.
Đối với doanh nghiệp, Bộ NN&MT đề nghị chuyển mạnh sang chiến lược phát triển dựa trên chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc giá rẻ. Doanh nghiệp cần nâng cấp vùng nuôi, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý truy xuất nguồn gốc và đo lường phát thải carbon để đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp.


