Xuất khấu lô hàng 15.000 tấn tôn sang châu Âu từ cảng Quy Nhơn

(VOH) – Lô hàng 15.000 tấn lần này, trị giá khoảng 12 triệu đô la Mỹ, sẽ được cập bến cảng Antwerp của Bỉ và cảng La Rochelle của Pháp.

Cảng Quy Nhơn, Bình Đình vừa đón tàu có tải trọng lên đến 63 ngàn tấn, thuộc diện tàu lớn nhất vào làm hàng tại cảng miền Trung, vận chuyển lô hàng 15.000 tấn tôn của Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định xuất khẩu đến Châu Âu.

Cảng Quy Nhơn đón tàu tải trọng 63.000 tấn, một trong những tàu làm hàng lớn nhất cảng biển miền Trung

Cảng Quy Nhơn đang phấn đấu phát triển lên cảng biển quốc tế loại 1. Mới đây, Cảng Quy Nhơn đã đầu tư hệ thống thiết bị cần cẩu container hiện đại, xe nâng, xe cẩu; nạo vét luồng lạch, gia cố cầu tàu, nâng khả năng tiếp nhận lên đối với loại tàu có trọng tải lên đến 70 ngàn tấn, đồng thời rút ngắn thời gian xếp dỡ hàng hóa chỉ còn phân nửa so với trước.

Thực hiện nghi thức chuẩn bị đưa lô hàng lên tàu xuất khẩu sang châu Âu.