Đề xuất chọn năm 2019 là “Năm du lịch ASEAN - Ấn Độ”

(VOH) - Trong số 6,5 triệu lượt khách quốc tế đến TPHCM trong năm 2017, Ấn Độ nằm trong top 15, với 57.000 lượt khách, tăng 10,4% so với năm trước.

Đây là số liệu được bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, PGĐ Sở Du lịch TP cho biết tại buổi xúc tiến du lịch Ấn Độ với sự tham dự của 70 doanh nghiệp lữ hành 2 nước Việt Nam - Ấn Độ.

Đề xuất chọn năm 2019 là “Năm du lịch ASEAN - Ấn Độ”

Ngành du lịch Ấn Độ kỳ vọng sẽ tiếp đón nhiều hơn lượng khách quốc tế. Ảnh minh họa: internet

Trong 4 tháng đầu năm, du khách Ấn Độ đến TPHCM đã đạt 27.000 lượt và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng. Bà Meenakshi Sharma, Phó Tổng Giám đốc Bộ Du lịch Ấn Độ cho hay, để thu hút du khách quốc tế đến với nước này, trong đó có Việt Nam, năm 2019, nên được chọn là “Năm du lịch ASEAN-Ấn Độ.”

Với các di sản thiên nhiên, văn hóa và tôn giáo phong phú, đa dạng từ kiến trúc đền thờ, cung điện, pháo đài đến sự vĩ đại của các tác phẩm điêu khắc, ngành du lịch Ấn Độ kỳ vọng sẽ tiếp đón nhiều hơn lượng khách quốc tế.