Bàn giải pháp đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

VOH - Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, TPHCM sẽ trở thành "thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao".

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu cao về mục tiêu và tầm nhìn, về 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, có định hướng và giải pháp phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Nghị quyết 31 đã nêu bật các vấn đề cùng những nhận định, đánh giá 10 năm TPHCM thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị. Qua hành trình 10 năm, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, TPHCM sẽ trở thành "thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao". Đây cũng là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa... có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân của thành phố cần đạt 8-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của Châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hoá phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Tại hội thảo "Bàn giải pháp phát triển TPHCM theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội" do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM vừa tổ chức ngày 21/12, PGS-TS Trần Thọ Quang, Trưởng Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên (Tạp chí Cộng sản) cho biết trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải cùng chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, rào cản, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khoa học, từng bước kiến tạo sự phát triển bền vững.

Bàn giải pháp đưa nghị quyết đi vào cuộc sống
Quang cảnh buổi hội thảo diễn ra ngày 21/12/2023 - Ảnh: UEL

Theo PGS-TS Trần Thọ Quang, để xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại cần đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để sớm đưa các công trình, dự án mang tính kết nối vùng, có tác động lan tỏa cao, như dự án Metro số 1, Metro số 2, Vành đai 3, nhà ga T3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài,... Đặc biệt, ưu tiên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, mô hình các khu công nghiệp sinh thái và bất động sản công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. 

Ngoài ra, vấn đề liên kết về thông tin, truyền thông cần được nghiên cứu thấu đáo để có những cách thức nắm bắt thông tin của từng địa phương, giữa các địa phương với nhau một cách hiệu quả.

Đối với ThS Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM), ông cho rằng cần đặt liên kết truyền thông trong tổng thể liên kết vùng, là một phần không thể thiếu của liên kết vùng vàcần được nghiên cứu một cách toàn diện để có giải pháp phù hợp.

Nhà báo Hoàng Anh Tuấn từ Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại TPHCM, cho rằng thành phố cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cho tương lai. Trong đó, công tác tạo nguồn cán bộ trẻ nhằm hướng đến các mục tiêu là chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ kế thừa đủ về số lượng, vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ và thực tiễn tốt.

Theo ông Tuấn, sự phát triển của khu vực tư, nhất là chính sách tiền lương hấp dẫn đã tác động đến tình hình ổn định nhân sự tại các cơ quan, đơn vị khu vực công. Ông lưu ý thành phố đang có hiện tượng "chảy máu chất xám" trong khu vực công khi có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc do thu nhập hiện nay chưa bảo đảm cuộc sống.

Bình luận