Chờ...

3 đối tượng phá rừng chia nhau án 21 năm tù

VOH - Sáng 24/5, Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" với 3 bị cáo.

Đó là bị cáo Lê Tiến Thụ, Lê Văn Thọ và Đỗ Văn Long.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận những hành vi phạm tội của mình, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy tuyên bị cáo Lê Tiến Thụ 8 năm tù giam, Lê Văn Thọ 7 năm tù giam, Đỗ Văn Long 6 năm 6 tháng tù giam.

Về xử lý vật chứng là 147,065 m³ (gỗ tròn), sau khi hoàn tất việc kéo gom sẽ bán đấu giá và xử lý theo quy định.

Bản án còn tuyên tịch thu, tiêu huỷ đối với các đồ vật, tài liệu, công cụ mà các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, ngày 20/8/2022, Võ Văn Đức (SN 1982) gọi điện thoại cho Lê Tiến Thụ (SN 1975) và Lê Văn Thọ (SN 1983) vào xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cưa hạ gỗ trái phép.

Sau đó, gọi thêm Đỗ Văn Long, người cùng địa phương đi làm cùng.

3 đối tượng phá rừng chia nhau án 21 năm tù 1
Các bị cáo Long, Thọ, Thụ (từ trái qua phải) bị tuyên án tổng cộng 21 năm tù giam - Ảnh: VGP

Ngày 22/8, những người này đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, thức ăn cùng với thiết bị, phương tiện phục vụ việc cưa gỗ trái phép.

Ngày 23/8, Đức đã nói với Thọ, Thụ, Long và Quý (chưa rõ nhân thân, lai lịch) vào cưa hạ gỗ tại khu vực Đội 4, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Ngày 24/8, Đức tiếp tục gọi cả nhóm vào sâu trong rừng, khu vực có nhiều cây gỗ to để dựng lán ở và tiếp tục cưa gỗ.

Ngày 25 và 26/8, từ lán các đối tượng đi theo đường mòn lên đồi, gặp cây to là thay phiên nhau cưa.

Ngày 1/9 trạm quản lý bảo vệ rừng đội 4 – Công ty Lâm trường Mo Rai đã phát hiện, kiểm tra và báo cáo sự việc với Lâm Trường và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy.

Qua kiểm tra, nhóm đối tượng trên cưa hạ tổng 84 cây gỗ, với khối lượng 147,065 m3 (gỗ tròn), chủng loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII, giá trị thiệt hại gần 572 triệu đồng.

Sau đó, một số đối tượng đã đến Công an huyện Sa Thầy đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Còn đối tượng Võ Văn Đức đã rời khỏi địa phương, đang bị Công an huyện Sa Thầy truy nã. Đối tượng Quý đến nay chưa thể xác định được chính xác nhân thân, lai lịch.