Chờ...

6 tháng đầu năm: Hơn 17.000 vụ án ma túy bị khám phá

HÀ NỘI - Ngày 19/7 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) thuộc Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy tình hình tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp. Nguồn cung ma túy toàn cầu tiếp tục tăng, các đối tượng tội phạm mở rộng hoạt động sản xuất, mua bán và vận chuyển ma túy tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, loại ma túy cực độc - fentanyl - đã xuất hiện, chỉ với một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong.

6-thang-dau-nam-8577.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị - Ảnh CA

Khu vực “Tam giác vàng”, cách biên giới Việt Nam chưa đầy 500 km, hiện không chỉ sản xuất các loại ma túy truyền thống như thuốc phiện và heroin mà còn trở thành nơi sản xuất ma túy tổng hợp lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, cũng như trên các tuyến đường biển, hàng không và bưu điện.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã nỗ lực đấu tranh, khám phá thành công 17.129 vụ án ma túy, bắt giữ 23.905 người trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu lẩn trốn ở nước ngoài. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 330 kg heroin, hơn 1,7 tấn và 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp, gần 1 tấn cần sa. Đồng thời, triệt phá 116 điểm, 4 tụ điểm phức tạp về ma túy và triệt xóa 11 tụ điểm trên không gian mạng, vô hiệu hóa 98 điểm phức tạp về ma túy. Bắt, vận động đầu thú và thanh loại 200 người truy nã về ma túy.

6-thang-dau-nam-2-5526.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Viện trao Bằng khen cho các cá nhân - Ảnh CA

Riêng Cục C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 41 vụ với 170 đối tượng, thu giữ hơn 81 kg heroin và 290 kg cùng 86.000 viên ma túy tổng hợp; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 6 đối tượng truy nã về ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhận định rằng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại Việt Nam sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Tội phạm ma túy sẽ tập trung hoạt động mạnh trên các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam, xuyên quốc gia và mang yếu tố quốc tế. Phương thức và thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động.

Ông nhấn mạnh rằng công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức với tính chất ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị các đơn vị và địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập các chuyên án đấu tranh để triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và kiên quyết bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu.