Băng nhóm giang hồ bắt con nợ "khảo" tiền

(VOH) - Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 10, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật" gồm: Lê Ngọc Châu (33 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Hồ Đức Khánh (34 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Giang (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Đối tượng chủ mưu Lê Ngọc Châu

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Công ty Nam Minh (địa chỉ tại quận 10) do Châu điều hành. Hoạt động chính của công ty là cho vay tiền núp bóng hình thức hợp đồng thuê xe. Dưới Châu có một số đàn em làm nhiệm vụ phát tờ rơi, thu tiền từ người vay.

Đối tượng Hồ Đức Khánh


Đối tượng Nguyễn Hồng Giang

Qua thông tin trên tờ rơi, anh Nguyễn Minh Phục (26 tuổi) biết Công ty Nam Minh cho vay tiền nên từ tháng 3-2016, anh nhiều lần liên hệ Châu để vay tiền, mỗi lần anh vay từ 3 - 5 triệu đồng. Gần đây, anh Phục vay 15 triệu đồng, hai bên thỏa thuận anh phải trả tiền trong 40 ngày, mỗi ngày trả 450.000. Tuy nhiên, anh chỉ trả được 10 ngày, sau đó không có khả năng trả tiếp. 

Trưa 28-6, khi đang làm công việc bảo vệ ở Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh), anh Phục bất ngờ bị Châu, Khánh, Giang đến khống chế, áp giải bằng xe máy về quận 10 đánh đập, tra khảo. Người dân xung quanh nghe tiếng anh Phục kêu cứu nên gọi điện báo công an.