Bắt 2 tên trộm xe máy có nhiều tiền án

(VOH) - Dù đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật... thế nhưng khi ra tù Bách và Hiếu vẫn “chứng nào tật nấy”.

Ngày 27/6, Công an quận 2 cho biết vừa bắt giữ hai nghi can từng có nhiều tiền án lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, 2 đối tượng vừa bị bắt là: Trịnh Tùng Bách (31 tuổi chưa rõ nơi cư trú) và Phạm Minh Hiếu (ngụ quận Thủ Đức).

Trước đó, tối ngày 26/6, Tùng và Bách chở nhau trên xe máy lòng vòng qua các tuyến phố tìm cơ hội để ra tay trộm cướp.

Khi đến một cửa hàng mắt kính trên phường Bình An, quận 2, cả hai thấy nhiều xe máy ở bên ngoài cửa hàng nên ra tay.

Hiếu có nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới, còn Bách vào bên trong giả vờ là khách hàng rồi dùng đoản bẻ khóa xe máy của khách dựng trước cửa hàng và tẩu thoát.

Ngay lập tức, Hiếu bị chủ cửa hàng phát hiện và truy hô bắt giữ bàn giao cho công an. Bách cũng bị công an quận 2 truy xét, bắt gọn cùng tang vật sau 3 tiếng tẩu thoát.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết vào ngày 23/6 đã thực hiện trót lọt một vụ trộm xe máy cũng trên địa bàn phường này.

Theo công an, Bách đã có 4 tiền án về tội trộm cắp, tổ chức và sử dụng trái phép ma túy, còn Hiếu có 6 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.