Tòa đã tuyên phạt 5 bị cáo với các mức án cụ thể như sau:
Nguyễn Hồng Thủy (sinh năm 1966, ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú) nhận án 36 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nguyễn Văn Phố (sinh năm 1952, cựu Chủ tịch UBND xã Minh Phú) bị phạt 42 tháng tù, Dương Văn Thêm (sinh năm 1956, cựu cán bộ địa chính xã Minh Phú) nhận 24 tháng tù vì cùng tội danh trên.
Nguyễn Văn Hân (sinh năm 1976, cựu Chủ tịch UBND xã Minh Phú) bị phạt 15 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Hồ Ngọc Thao (sinh năm 1957, ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú) bị kết án vì tội “Đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, năm 2021 và 2022, bị cáo Nguyễn Hồng Thủy làm giả 8 tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Minh Phú.
Các tài liệu giả này bao gồm hợp đồng chuyển nhượng và sơ đồ thửa đất, nhằm mục đích hợp thức hóa giấy tờ để bán đất.
Cụ thể, năm 2021, Thủy đã bán một phần thửa đất cho 4 người với các giấy tờ giả mạo. Đến tháng 10/2022, Thủy tiếp tục thỏa thuận bán phần đất còn lại diện tích 3.600 m² cho bà Nguyễn Thị Bích T với giá 45 tỷ đồng.
Thủy đã đưa cho bà T xem các giấy tờ giả và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng với ngày ghi lùi về năm 2004 để hợp thức hóa.
Thủy đã mua hợp đồng giả từ Nguyễn Văn Phố với giá 50 triệu đồng và đưa cho Dương Văn Thêm 400.000 đồng để ghi thông tin vào hợp đồng.
Ngày 24/10/2022, khi Thủy nhận 300 triệu đồng tiền đặt cọc từ bà T và chuẩn bị ký hợp đồng, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến việc hợp thức hóa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồ Ngọc Thao đã đưa 60 triệu đồng cho Nguyễn Văn Hân để lập hợp đồng chuyển nhượng đất trái pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định rằng các bị cáo đã hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, Thủy hưởng lợi 5 triệu đồng; Phố hưởng lợi 160 triệu đồng; Thêm hưởng lợi 900.000 đồng; và Hân hưởng lợi 50 triệu đồng. Tất cả số tiền hưởng lợi đã được các bị cáo nộp lại cho cơ quan chức năng.



