Bắt đối tượng xô ngã người đi đường, cướp xe máy

VOH - Ngày 10/6, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 1/6, chị L. (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy đi theo dọc bờ kênh Tham Lương – Bến Cát (phường 14, quận Gò Vấp). Bất ngờ, một người đàn ông từ gốc cây ven đường nhảy ra xô chị L. và xe ngã xuống đường.

Người này leo lên xe máy của chị L. rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân sau đó tới công an trình báo và cho biết tài sản bị mất gồm xe máy, ĐTDĐ và 2 triệu đồng.

Nhận tin báo, xét thấy hành vi gây án manh động, Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM và các đơn vị liên quan xuống khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, để truy xét đối tượng.

Bắt đối tượng xô ngã người đi đường, cướp xe máy 1
Nguyễn Đức Huy tại cơ quan điều tra 

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, chỉ sau một ngày xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã xác định, bắt giữ Nguyễn Đức Huy là đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai do không có việc làm nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau khi lấy được tài sản của chị L., Huy mang ĐTDĐ bán được 4 triệu đồng. Huy đi cắt tóc để thay đổi hình dạng tránh bị công an phát hiện.

Huy đi xe máy cướp được tới tiệm game ở quận Gò Vấp chơi nhiều giờ rồi quay lại khách sạn ngủ. Trưa 2/6, Huy dậy bắt xe ôm đi trên đường thì bị trinh sát bắt giữ.