Ngày 10/5, Công an xã Bình Chánh cho biết đã phối hợp với Tổ địa bàn khu vực 10 và Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM khống chế, đưa Trần Đình Thiện (29 tuổi, quê TP Huế) về để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Thiện tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA
Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 4/5, anh NHT (31 tuổi, ngụ TPHCM), làm nghề tài xế xe ôm công nghệ, đã đến Công an xã Bình Chánh trình báo việc bị chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Vision.
Anh T trình bày rằng vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi đang đón khách gần khu vực bến xe An Sương, anh gặp Thiện thuê chở đi nhưng không đặt xe qua ứng dụng.
Trong lúc di chuyển, Thiện liên tục trò chuyện với thái độ thân mật nhằm tạo sự tin tưởng.
Sau đó, người này viện lý do tài xế chạy chậm nên đề nghị được cầm lái để “đỡ mất thời gian”, đồng thời mượn luôn áo khoác đồng nghiệp của anh T.
Do tin lời khách, anh T đã giao xe cho Thiện điều khiển. Tuy nhiên, thay vì đi theo lộ trình thông thường, Thiện chở nạn nhân qua nhiều tuyến đường vắng, rồi đưa đến một khu đất trống trên đường Giao Thông Hào, thuộc ấp 22, xã Bình Chánh.
Tại đây, Thiện giả vờ nói làm rơi chìa khóa xe và nhờ anh T xuống tìm giúp. Khi nạn nhân vừa rời khỏi xe, Thiện lập tức tăng ga bỏ đi.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy xét và đưa Trần Đình Thiện về làm việc.
Tại cơ quan công an, Thiện khai sau khi chiếm đoạt được xe đã mang đến một tiệm sửa xe tại xã Vĩnh Lộc để cầm, lấy 4 triệu đồng tiêu xài cá nhân.
Người nhận cầm xe cho biết do có quen biết Thiện từ trước nên đã chủ quan, không kiểm tra kỹ giấy tờ cũng như nguồn gốc của phương tiện. Hiện chiếc xe máy đã được cơ quan chức năng thu hồi và trao trả lại cho anh T.
Công an TPHCM khuyến cáo các tài xế xe ôm công nghệ cần nâng cao cảnh giác, hạn chế nhận khách ngoài ứng dụng.
Đặc biệt, tài xế không nên giao phương tiện cho người lạ điều khiển dưới bất kỳ lý do nào nhằm tránh rơi vào những kịch bản tương tự.




