Bắt nhóm đối tượng đập phá hàng chục xe ôtô chỉ để “cho vui”

(VOH) – Nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy quanh TP Vũng Tàu lúc rạng sáng, dùng đá đập vỡ kính, đèn xe của 35 ôtô đậu ven đường chỉ để "cho vui".

Ngày 30/3, Công an TP Vũng Tàu lấy lời khai 8 nghi can (cùng ở TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", đồng thời truy bắt hai người đang bỏ trốn. Nhóm này khai nhận “ném gạch đá vỡ kính xe cho vui” - TTXVN thông tin. 

8 đối tượng gồm: Phạm Hoàng Anh Thư (16 tuổi, ở phường Rạch Dừa), Nguyễn Văn Kiên (18 tuổi, ở phường 10), Lê Minh Kỳ (16 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi), Huỳnh Thanh Long (18 tuổi), Phạm Huỳnh Hữu Hậu (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Phú (14 tuổi) và Vương Đình Bảo Long (15 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).

Bắt nhóm đối tượng đập phá hàng chục xe ôtô chỉ để “cho vui”

Một ôtô đậu trên vỉa hè bị nhóm thanh thiếu niên ném đá - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 28/3 rạng sáng 29/3, 10 thanh thiếu niên chạy năm xe máy tụ tập đi chơi. Sau đó nhóm nảy ra ý tưởng đập phá ôtô của người dân đậu ven đường "cho vui" và tất cả đồng thuận.

Cả nhóm nhặt gạch ống ở các tiệm bán vật liệu xây dựng, nhà dân đang xây, chạy quanh các đường Huyền Trân Công Chúa, Ông Ích Khiêm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương, Trương Công Định…ném vào 35 ôtô của người dân đậu ven đường gây vỡ kính chắn gió, đèn. Trong đó, có nhiều xe tiền tỷ bị đập phá gây thiệt hại lớn.

Thời gian xảy ra các vụ việc khoảng từ 1 giờ đến 4 giờ 30 ngày 29/3.

Bắt nhóm đối tượng đập phá hàng chục xe ôtô chỉ để “cho vui”

Phạm Hoàng Anh Thư chỉ lại một trong những vị trí ném gạch vào xe ôtô - Ảnh: TTO

Trích xuất camera an ninh, cùng lời khai nhân chứng, đêm ngày 29/3, Công an TP Vũng Tàu đã triệu tập Phạm Hoành Anh Thư và Nguyễn Văn Kiên lên làm việc. Đến chiều tối ngày 30/3, sáu đối tượng còn lại đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật.  

Tung tin sai sự thật có 4 ca mắc COVID-19 ở gần nhà, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng - Công an Quận Long Biên, Hà Nội ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một phụ nữ về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Tin tức pháp luật hôm nay 30/3/2020: Giết tài xế xe ôm để cướp tài sản, phi tang xác trong bao tải – Sau khi sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản, Lò Văn Mính đã cho xác nạn nhân vào trong bao tải giấu dưới mương nước rồi quay trở về Điện Biên để lẩn trốn.