Các đối tượng từng có thời gian làm việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia.
Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã bắt giữ Hứa Văn Hội (24 tuổi), Triệu Văn Thượng (26 tuổi), Hứa Văn Được (28 tuổi) và Lưu Văn Tính (27 tuổi), cùng trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng bị phát hiện có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 người đều dương tính với ma túy.

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện đây là nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Hứa Văn Hội được xác định là người cầm đầu, từng làm việc tại một công ty lừa đảo ở Campuchia từ năm 2024. Tại đây, Hội quen biết với Lành Văn Trọng (29 tuổi, trú huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Sau khi trở về Việt Nam, Hội và Trọng cùng thuê địa điểm tại thành phố Lạng Sơn, lắp đặt thiết bị phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Chỉ trong vòng 15 ngày kể từ cuối tháng 3/2025, nhóm này đã thực hiện lừa đảo đối với khoảng 80 người dân, chiếm đoạt số tiền trên 250 triệu đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là lập fanpage giả mạo tên các công ty du lịch uy tín. Những trang này được thiết kế giống thật, có hình ảnh đẹp, thông tin chi tiết về tour nghỉ dưỡng, đồng thời chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tiếp cận người dùng.
Khi có người quan tâm, các đối tượng sẽ chủ động nhắn tin, giới thiệu chương trình du lịch giá rẻ, gửi hình ảnh khu nghỉ dưỡng và tạo niềm tin bằng cách trao đổi như một đơn vị uy tín. Sau khi nạn nhân đồng ý, nhóm này yêu cầu chuyển tiền đặt cọc giữ chỗ.
Khi tiền được chuyển, các đối tượng giả vờ báo lỗi trong quá trình giao dịch như sai cú pháp, tiền bị "treo", cần nộp thêm lần nữa để xác nhận. Sau đó, chúng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân liên hệ với "kế toán công ty" qua một tài khoản Facebook khác. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu đóng thêm các khoản như phí xác minh, phí hủy phòng, phí thuế… để nhận lại khoản đã chuyển, nhưng thực chất là bị lừa tiếp.
Thiếu tá Đinh Xuân Tôn, điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết: "Nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ và thiết bị mang từ Campuchia về, tạo nên hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp. Chúng nhắm đến những người có nhu cầu du lịch dịp hè, khai thác tâm lý muốn tìm dịch vụ giá rẻ, dễ tin tưởng khi thấy fanpage có nhiều bình luận, lượt thích".
Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện, xác minh và ngăn chặn hành vi lừa đảo, đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử liên quan đến vụ việc. Địa chỉ fanpage giả mạo đều không có dấu xác minh, sử dụng tên gọi gần giống với các công ty thật để gây nhầm lẫn.