Bị cáo 3 lần bị tuyên tử hình vì giết mẹ, được giảm xuống án chung thân

VOH - Tối 23/5, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên bị cáo Vi Văn Phượng (SN 1968, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang) án chung thân về tội giết người.

Đây là vụ án phức tạp, kéo dài từ năm 2012 với 3 lần bị cáo Vi Văn Phượng bị tuyên án tử hình vì giết mẹ ruột nhưng bị cáo liên tục kêu oan.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX quyết định bác kháng cáo kêu oan, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo từ mức án tử hình xuống tù chung thân về tội giết người.

Đây là lần thứ tư bị cáo bị tuyên có tội, song được tòa giảm án xuống chung thân thay vì tử hình như ba lần trước.

HĐXX nhận định bị cáo Phượng là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nhân thân tốt, nhiều năm nuôi mẹ mù lòa. Bên cạnh đó, đại diện bị hại có mong muốn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo 3 lần bị tuyên tử hình vì giết mẹ, được giảm xuống án chung thân 1
Vi Văn Phượng lãnh án chung thân sau ba lần bị tuyên tử hình vì giết mẹ ruột

Theo tòa, cơ quan điều tra, tố tụng cơ bản thực hiện đúng quy định, "dù có sai sót tuy nhiên không nghiêm trọng, không thay đổi bản chất vụ án".

Bị cáo Phượng khai bị bức cung, bị đánh đập. Tuy nhiên điều tra viên phủ nhận và bị cáo cũng không đưa ra được bằng chứng.

Trước đó, đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm tử hình để điều tra lại vụ án vì còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ.

Về động cơ phạm tội, VKS nhận định bản án sơ thẩm kết luận chưa rõ ràng bởi Phượng được tất cả mọi người đánh giá là có hiếu, chăm sóc chu đáo cho gia đình, đặc biệt với mẹ.

Theo nội dung vụ án, Vi Văn Phượng sống chung với người mẹ ruột bị mù là bà Nguyễn Thị V. (SN 1926). Năm 2009, Phượng vay tiền và vàng để con trai đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, trong đó có vay bà V. 1,5 chỉ vàng.

Sau đó, Phượng đến tiệm vàng mua 1,5 chỉ vàng để trả cho mẹ. Bà Vui nói vàng giả, khiến Phượng thêm bức xúc nên quyết tâm thực hiện ý định giết mẹ. Trưa ngày 5/10/2012, Vi Văn Phượng sau khi đi làm về nhà đã lấy dao chém mẹ tử vong.