Biên phòng TPHCM bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 100.000 lít dầu DO

(VOH) – Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 2 khoang tàu có chứa khoảng trên 100.000 lít dầu DO không có chứng từ hợp pháp.

Thiếu tá Phan Văn Đồng, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu DO với lượng khoảng 100.000 lít.

Tổ công tác của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh kiểm tra phương tiện và phát hiện số dầu DO khá lớn. Ảnh Đức Thắng
Tổ công tác của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh kiểm tra phương tiện và phát hiện số dầu DO khá lớn. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Vụ bắt giữ xảy ra vào khoảng 13h15 phút ngày hôm qua 28/8, tổ công tác của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng thành phố trong lúc đang tuần tra đã phát hiện phương tiện đường thủy mang biển kiểm soát BV 97979 - TS do ông Phạm Sỹ Liêu (SN 1972, ngụ địa chỉ 88/21/8 Bạch Đằng, phường 5, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 2 khoang tàu này có chứa khoảng trên 100.000 lít dầu DO.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Liêu không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hoá nói trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện. Ảnh Đức Thắng
Tổ công tác lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên vùng biển của Thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên vùng biển của TPHCM nhất là trong dịp lễ quốc khánh 2/9 sắp đến.