Cà Mau: Khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng hành hạ ngư dân trên tàu cá

(VOH) - Chiều 23/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can tra tấn ngư dân.

Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Nguyễn Văn Tỵ (SN 1989, ngụ xã Khánh Hải), Nguyễn Công Toàn (SN 1988) và Đoàn Văn Hùng (SN 1978) cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng hành hạ ngư dân trên tàu cá 1
3 đối tượng hành hung ngư phủ ở Cà Mau

Nạn nhân là anh Trương Văn Trung (SN 1975, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) được Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Cà Mau giám định thương tật tỷ lệ 48%, kết quả đã bàn giao cho cơ quan CSĐT, Công an huyện Trần Văn Thời.

Các đối tượng đánh nạn nhân bằng vỏ xe, roi đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, xẻng…, khai lý do làm việc chậm chạp, lười biếng.

Ngày 30/5, anh Trung và anh Lê Văn Bình (SN 1992, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, đều làm nghề ngư phủ) đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc mình bị hành hạ trên tàu cá. Ba người tham gia đánh là Tỵ, Toàn và Hùng.

Tàu cá mà anh Trung và anh Bình làm việc mang số hiệu BT97993-TS do bà Phạm Thị Hà làm chủ, Nguyễn Công Toàn là con trai bà Hà cũng là tài công của tàu.

Tối 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man gây bức xúc. Hình ảnh sau đó được xác minh xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, người bị hại trong clip là anh Trương Văn Trung.