Ngày 14/4, tại cuộc họp báo quý I/2026 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Thượng tá Âu Sơn Vũ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ, thông tin về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh. Theo đó, công an đã khởi tố 27 trong số 34 đối tượng về tội "Cướp giật tài sản".
Thượng tá Âu Sơn Vũ trả lời tại buổi họp báo - Ảnh: NLĐ
Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam cùng các biện pháp ngăn chặn khác. Hiện còn 7 đối tượng đang bị truy tìm, cư trú tại Đồng Tháp, An Giang và TP Cần Thơ.
Theo Thượng tá Âu Sơn Vũ, nhóm này hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công cụ thể về vị trí và vai trò. "Các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công vị trí, vai trò.
Các đối tượng tìm hiểu trên báo, đài những nơi nào tổ chức lễ hội thì tiến hành các hoạt động cướp giật. Lực lượng công an đang tiếp tục thông báo để truy tìm cũng như mở rộng điều tra vụ án" - ông Vũ nói.
Ông cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đến các khu vực lễ hội, nơi vui chơi đông người; hạn chế mang nữ trang và tài sản có giá trị để tránh bị các đối tượng lợi dụng cướp giật.
Công an đồng thời kêu gọi những người còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Cũng tại buổi họp báo, nhiều phóng viên nêu vấn đề về dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.
Trả lời nội dung này, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết đây là dự án được người dân rất quan tâm nhưng đã gặp nhiều khó khăn.
Theo ông Dũng, sau chỉ đạo của Thủ tướng cùng Thành ủy và UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế đã hoàn tất các thủ tục để tái khởi động dự án.
Trong đó có việc ký các phụ lục điều chỉnh tiến độ, thời gian và kế hoạch thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026.
"Trong quá trình thực hiện thủ tục, liên danh nhà thầu đã tiến hành một số hạng mục như: xây dựng hàng rào xung quanh bệnh viện, sơn bên ngoài cũng như phần bên trong các khối nhà A, B, C, D.; chống thấm và vệ sinh lại một số mặt sàn để chuẩn bị những bước tiếp theo" - ông Dũng cho hay.
Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỉ đồng từ vốn ODA và vốn đối ứng trong nước, quy mô 500 giường. Công trình khởi công vào tháng 10/2017 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.
Đến năm 2022, dự án tạm dừng khi đã đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị.
Mới đây, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh lên hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng dành cho trang thiết bị y tế.
Tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm quyết định kết thúc thực hiện dự án bằng vốn ODA và chuyển sang đầu tư công, trong đó có ngân sách trung ương; đồng thời ủy quyền cho Cần Thơ triển khai.
Mốc hoàn thành được yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/11/2026, đưa vào hoạt động từ ngày 1/1/2027 và không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.




