Chờ...

Cẩn trọng ma túy mới dạng tinh dầu có tên gọi CBD

VOH - Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 260 vụ hơn 390 bị can phạm tội về ma túy.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện loại ma túy mới dạng tinh dầu có tên gọi CBD, được giới trẻ sử dụng cho thuốc lá điện tử. Loại ma túy nguy hiểm này đang âm thầm "gây nghiện" và "gieo rắc" ảo giác cho nhiều thanh thiếu niên, biến họ thành những "con nghiện" mới.

cbd_voh
Một nhóm thanh niên ở Hải Dương rủ nhau sử dụng tinh dầu "ma thuật" CBD. - Ảnh: Báo Hải Dương

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Hải Dương, CBD là tên viết tắt của chất ma túy tổng hợp MDMB-4en-PINACA. Loại ma túy này được du nhập vào Việt Nam qua đường nhập lậu và đang len lỏi vào giới trẻ dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử.

Trước đó, tại Hải Dương, ngày 8/3, Công an huyện Tứ Kỳ bắt giữ 3 đối tượng nữ có hành vi mua bán trái phép 9ml chất lỏng màu vàng có chứa ma túy loại MDMB-4en- PINACA.

Sử dụng CBD sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần người sử dụng. Hít nhiều loại tinh dầu này có thể gây ra nôn mửa, rối loạn chuyển hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, "phê" như ma túy đá. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng thường xuyên có thể dẫn đến nghiện, ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh và sức khỏe người dùng.

Khai thác tâm lý tò mò, thích khám phá điều mới lạ của giới trẻ, các đối tượng buôn bán ma túy đã lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, rao bán CBD dưới vỏ bọc tinh dầu thuốc lá điện tử. Họ lập các hội nhóm kín trên Facebook, Zalo, Telegram,... để giao dịch, trao đổi và che mắt lực lượng chức năng.

Trên các hội nhóm này, CBD được quảng cáo với những lời lẽ "mật ngọt" như "húc là tê, húc là mê", "hàng ngon + thơm = ảo giác", "ship toàn quốc 24/24",... nhằm thu hút sự chú ý và kích thích sự tò mò của giới trẻ.

Khi tìm kiếm cụm từ CBD trên mạng xã hội Facebook, có thể dễ dàng thấy xuất hiện hàng loạt hội, nhóm từ công khai đến kín. Tại đây, việc rao bán CBD liên tục được cập nhật, trao đổi. Những tài khoản đăng bài đều là những tài khoản nặc danh, không có bất cứ thông tin cá nhân nào. Những chủ tài khoản này sẽ gắn kèm số điện thoại của người bán trên bài đăng. Những người muốn trao đổi, mua bán sẽ liên hệ theo số điện thoại được gắn trên bài viết.

Trong đó, có nhóm Facebook “CBD Hải Dương” thường xuyên đăng tải bài viết rao bán tinh dầu CBD với nội dung “Húc là tê, húc là mê”, “Anh em nặng đô, 2-3 hơi là khoái thôi”, "Hàng ngon + thơm = ảo giác", "Hàng không phê /Bao quay đầu/ đổi trả hoàn tiền”, “ship toàn Hải Phòng và Hải Dương 24/24”…

Theo một cán bộ công an, CBD thực tế là tên thương hiệu, nếu là tinh dầu bình thường sẽ không đưa vào danh mục cấm. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng để pha trộn thêm chất ma tuý để người dùng ngày càng "ngấm sâu" giúp bán được nhiều kiếm lời, bất chấp việc này gây nguy hại cho người sử dụng.