Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Tùng (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội; hiện đang trú tại Thanh Trì, Hà Nội) từng làm nhân viên giao hàng (shipper) và trong quá trình này, hắn nhận thấy có nhiều sơ hở từ việc mua bán hàng online. Cụ thể, không ít khách hàng thường yêu cầu shipper gửi hàng cho người thân hoặc để lại trước cửa nhà, sau đó chuyển tiền qua tài khoản cho shipper mà không kiểm tra kỹ thông tin.
Nhận thấy đây là kẽ hở lớn để lợi dụng, Tùng đã sử dụng nhiều sim rác (các số điện thoại không chính chủ) để gọi điện cho khách hàng, giả danh là shipper giao hàng. Nếu khách hàng trả lời có thể nhận hàng ngay, hắn sẽ ngắt máy và chuyển sang mục tiêu khác. Tuy nhiên, nếu khách không thể nhận hàng ngay, Tùng sẽ báo rằng hàng đã được để trước cửa nhà và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Tài khoản mà đối tượng sử dụng để nhận tiền mang tên NGUYEN TIEN KHANH, với số tài khoản 103881219692.
Với thủ đoạn trên, Tùng đã lừa đảo hàng trăm khách hàng từ tháng 4/2024 đến khi bị bắt vào cuối tháng 9/2024. Tổng số tiền hắn chiếm đoạt lên tới hơn 130 triệu đồng.
Vụ việc của Phan Văn Tùng là một lời cảnh báo cho những người mua hàng trực tuyến. Việc giao dịch qua mạng, đặc biệt là hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng mà không có sự kiểm tra kỹ lưỡng về hàng hóa, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đối tượng lừa đảo như Tùng đã lợi dụng chính thói quen chủ quan này của người tiêu dùng để thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi những ai từng là nạn nhân bị lừa đảo thông qua hình thức trên hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì để cung cấp thông tin và được giải quyết. Người dân có thể liên hệ với đồng chí Hoàng Anh Quân, Điều tra viên, qua số điện thoại 0979.891.509 để trình báo.



