Chờ...

Chân tướng vụ lừa đảo 57 tỷ đồng: 20 năm tù cho kẻ chiếm đoạt tài sản

VOH - Ngày 21/8, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Trong phiên tòa này, bị cáo Phạm Thị Hậu, sinh năm 1990, cư trú tại Hoài Đức, Hà Nội, đã bị tuyên án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm bị cáo khác trong vụ án cũng nhận án phạt về các tội danh liên quan. Cụ thể, Thái Thu Trang (sinh năm 1981) bị phạt 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo; Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1979, cựu cán bộ phòng 01, Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an) bị phạt 16 tháng tù nhưng được hưởng án treo;

Phạm Thị Hương Lan (sinh năm 1981) bị phạt 15 tháng tù nhưng được hưởng án treo; Phùng Văn Đông (sinh năm 1990) và Đào Văn Thắng (sinh năm 1983) cùng bị tuyên án 6 tháng 23 ngày tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

Do thời gian phạt tù của Đông và Thắng trùng với thời gian tạm giam, cả hai đã được trả tự do ngay tại tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Hậu là nhân viên tại Công ty TNHH Bất động sản TNB Land và Công ty Cổ phần Bất động sản VHS.

Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 17/1/2023, do nhu cầu tiêu xài cá nhân và trả nợ, Hậu đã lừa đảo bằng cách đưa ra thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản để khách hàng tin tưởng chuyển tiền.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 57 tỷ đồng từ 11 bị hại. Trong đó, Hậu đã trả lại hơn 16 tỷ đồng, còn lại hơn 40 tỷ đồng.

Phạm Thị Hậu và các bị cáo tại tòa  Vn2
Phạm Thị Hậu và các bị cáo tại tòa - Ảnh: VNN

Cụ thể, vào năm 2021, Hậu tiếp cận ông Nguyễn Viết Q, cư trú tại Quảng Ninh, với thông tin về việc mua biệt thự tại dự án Sun Maria Hạ Long.

Hậu tạo một nhóm Zalo với ông Q và một tài khoản giả tên Hằng Nguyễn để tạo dựng lòng tin. Ông Q và Hậu đã thực hiện giao dịch và Hậu chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng từ ông Q.

Hậu đã vay tiền từ nhiều cá nhân là các bị cáo trong vụ án này.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2021, hai người này 17 lần cho Hậu vay tổng số tiền là hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547% đến 4.692%, hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2021, Huệ còn cho Hậu vay riêng 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng. Bị cáo Trang cũng cho Huệ vay riêng số tiền 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,3 tỷ đồng.

Việc cho vay diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10/2021. Đến tháng 10/2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận.

Tháng 11/2021, Thái Thu Trang đã trả lại Hậu số tiền 4 tỷ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận