Công an TPHCM thu giữ 17 bánh heroin trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

(VOH) - Chiều 28/11, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 17 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan công an, tối 27-11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM thông tin đơn vị này đã bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn đây là các đối tượng nằm trong tầm theo dõi của trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM.

Khoảng 18h ngày 18/11, tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phát hiện, bắt quả tang Trần Việt Linh (47 tuổi, thường trú quận Gò Vấp) và Lê Ngọc Thịnh (42 tuổi, thường trú quận Tân Phú) đang mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 2 bánh heroin.

Giai đoạn 1 của chuyên án, Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ một lượng cực lớn ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án, ngày 18 tháng 11 vừa qua, trinh sát bắt quả tang Trần Việt Linh, sinh năm 1972 và Lê Ngọc Thịnh, sinh năm 1977,cùng ngụ tại TPHCM khi đang giao dịch 2 bánh Heroin. Kiểm tra trên ô tô, công an thu giữ thêm 15 bánh Heroin và 6kg ma túy tổng hợp.

Theo công an, Linh và Thịnh là 2 đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua khu vực tỉnh An Giang về TPHCM tiêu thụ. Trước đó, đường dây này cũng đã bị Công an TPHCM triệt phá vào tháng 4/2019, thời điểm đó, công an bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 bánh heroin và 5kg ma túy tổng hợp.