Công an TPHCM tìm người bị hại trong các vụ trộm cướp tài sản

(VOH) - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hồ Chí Minh có thông báo tìm người bị hại trong vụ trộm cắp chiếc xe gắn máy Vision màu xanh tại đường Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu, Q3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án “Trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra vào ngày 25/5/2021 tại trước nhà số 27 đường Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3; tài sản bị mất trộm là chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu xanh (chưa rõ biển số).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều tra vụ cướp giật tài sản, phát hiện lúc 22 giờ 50’ ngày 31/10/2019 tại trước nhà số 17-19-21 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. Tài sản bị cướp giật là chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 11.

Công an thành phố Hồ Chí Minh tìm người bị hại trong các vụ trộm cướp tài sản 1
Thông báo từ Công an TPHCM. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là người chứng kiến sự việc hoặc biết thông tin về các vụ cướp giật tài sản trên, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1, Hồ Chí Minh) gặp cán bộ thụ lý: Phạm Văn Hải (điện thoại: 0973.451.841) để cung cấp thông tin liên quan. 

Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt đối tượng truy nã Nguyễn Kim An

Vào khoảng 01 giờ 00’ ngày 16/7/2021, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Kim An trong khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức và đưa về trại tạm giam Chí Hòa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

Công an thành phố Hồ Chí Minh tìm người bị hại trong các vụ trộm cướp tài sản 2
Đối tượng Nguyễn Kim An bị bắt vào năm 2014.

Trước đó, vào ngày 15/7/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Kim An (sinh năm 1995; quê quán Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) với tội danh “trốn khỏi nơi giam” quy định tại điều 386 Bộ Luật Hình Sự, đây là đối tượng phạm tội “Giết người, cướp tài sản” vào năm 2015.