Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đề nghị cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, công nhận 5 căn biệt thự tại Phan Thiết là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với ông Nguyễn Đức An.
Bà Thúy đề nghị tòa buộc ông An hoàn lại 50% giá trị của 5 căn biệt thự này; buộc ông An giao cho bà được sở hữu 100% vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh và bà sẽ thanh toán cho ông An 50% vốn góp tương đương 43,6 tỷ đồng.
Theo đơn kháng cáo, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng việc giải quyết của TAND TP.HCM đối với các nội dung trên chưa phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, chưa phù hợp với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.
Đối với phần góp vốn tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, bà Ngọc Thúy cho rằng có hai thành viên, trong đó bà vừa là thành viên có tỷ lệ góp vốn 99%, vừa là giám đốc, người đại diện pháp luật cho công ty. Bà Thúy muốn được tiếp tục sở hữu và điều hành sẽ đảm bảo tính ổn định trong các hoạt động của công ty.
Ngày 10/11, ông Nguyễn Đức An cũng đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng khách quan, đúng với các quy định của pháp luật để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của ông.
Ngày 1/11, TAND TPHCM tuyên chia đôi giá trị 15 tài sản cho ông An và bà Thúy. Tòa cho rằng tài sản tranh chấp giữa ông An và bà Thúy là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên đó là tài sản chung.
Theo nội dung vụ việc, ông An và bà Thúy kết hôn vào năm 2006, đến ngày 26/9/2007 thì nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ.
Ông Nguyễn Đức An cho biết, khi còn là vợ chồng, do không có quốc tịch Việt Nam nên ông đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản, xe cộ, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu… rồi nhờ bà Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng.
Tổng số tài sản mà ông An khởi kiện yêu cầu bà Thúy giao lại bao gồm bất động sản và tiền mặt là 288 tỷ đồng.



