Đâm chết bạn gái vì níu kéo tình cảm không thành

(VOH) - Chiều 28/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1992, quê tỉnh Đắc Lắc) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Phạm Ngọc Sơn tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, Sơn và chị Trần Thị Thùy Dương (sinh năm 1999, quê tỉnh Quảng Nam) là người yêu của nhau. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn nên chị Dương đòi chia tay. Sơn nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng không thành.

Sáng 27/3, Sơn đi xe gắn máy từ chỗ trọ ở huyện Nhà Bè sang phòng trọ của chị Dương ở Đường số 1, KP2, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân để tiếp tục đề nghị hàn gắn tình cảm nhưng chị Dương khóa cửa, không chịu ra gặp mặt.

Chiều cùng ngày, thấy cửa phòng chị Dương mở nên Sơn chạy vào gặp bạn gái. Thấy chị Dương vẫn cương quyết chia tay, Sơn nảy sinh ý định giết chết chị rồi tự tử.

Sơn ra chợ gần đó mua một con dao Thái Lan, quay về phòng trọ của chị Dương và đâm chị 22 nhát khiến nạn nhân ngã gục. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến, phát hiện chị Dương nằm trên vũng máu và đưa chị đi cấp cứu. Bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Sơn thuê xe ôm chở ra cầu Bình Triệu định nhảy xuống sông tự tử, nhưng do được gia đình gọi điện thoại thuyết phục nên Sơn từ bỏ ý định và đến cơ quan công an đầu thú.