Đánh nhân viên gác chắn đường tàu, ba thanh niên lãnh 2-4 năm tù

(VOH) – Ngày 18/3, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên án vụ đánh hai nữ nhân viên gác chắn đường tàu khi bị nhắc nhở tiểu bậy.

Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Quang Tuấn (39 tuổi) 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi) 2 năm tù, Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, các bị cáo cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 2 năm 3 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố và xin lỗi hai nữ nhân viên gác chắn.

Theo cáo trạng, tối ngày 19/2, sau khi ăn nhậu, 3 bị cáo cùng 2 người khác đi xe máy, khi đến khu vực gác chắn tàu hỏa ở đường Hà Huy Tập (thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Đánh nhân viên gác chắn đường tàu, ba thanh niên lãnh 2-4 năm tù 1
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. 

Lúc này gác chắn đang đóng chờ tàu qua. Tuấn xuống xe lại gần chỗ gác chắn để đi tiểu thì chị Võ Thị Thùy T. (SN 1996), nhân viên gác chắn, nhắc nhở.

Tuấn chửi bới rồi vào phía trong gác chắn, dùng tay đánh vào đầu của chị T..Lúc tàu đi qua, chị T. mở gác chắn thì bị Tuấn cản lại.

Tuấn lên xe và đi qua gần hết đường sắt thì quay lại gây gổ, đánh nhiều lần vào một nữ nhân viên khác là chị Đặng Thị Minh N. (SN 1984). Anh Nguyễn Văn C. (chồng chị N.) thấy vậy chạy ra can ngăn thì bị Tuấn, Trí và Huy xông tới đánh, cầm gạch đá rượt đuổi.

Tại phiên tòa, các bị cáo nói tối hôm đó do đã uống hết hai thùng bia nên bị say và không kiểm soát được hành vi.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo là manh động, côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây xôn xao dư luận.