Đồng Nai: Bắt khẩn cấp chủ quán karaoke vì cho khách "bay lắc"

(VOH) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp nữ chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Người bị bắt giữ là bà Hà Lê Hồng Phúc, (sinh năm 1982), chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc, ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp chủ quán karaoke vì cho khách "bay lắc" 1
Bà Hà Lê Hồng Phúc tại Cơ quan Công an

Trước đó, rạng sáng ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trảng Bom bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Luxury Hồng Phúc, ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đăng Tiến Lộc, đang cất giữ trong người 2 gói ma tuý. Lúc này có 4 phòng karaoke đều có khách và nhân viên đang uống bia và hát karaoke. Riêng tại Phòng số 202, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang “bay lắc” tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Test nhanh 35 người  có mặt, 17 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 2 quản lý và 6 nhân viên của quán).

Ngay trong ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Đăng Tiến Lộc, (sinh năm 2002); Phạm Thị My, (sinh năm 1997), Lê Văn Hải, sinh năm 2002 (đều quản lý quán Karaoke Luxury Hồng Phúc) ; tạm giữ Trần Thanh Danh, (sinh năm 2002); Trà Ngọc Bi, (sinh năm 2005); Đinh Thanh Tùng, (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu cơ quan công an xác định, hàng ngày bà Hà Lê Hồng Phúc (chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc) giao cho Lê Văn Hải; Nguyễn Đăng Tiến Lộc và Phạm Thị My, làm quản lý, thường xuyên có mặt ở quán để điều hành; liên hệ với các đối tượng ở bên ngoài mang ma tuý vào quán karaoke bán cho khách sử dụng.

Khi khách đến quán Karaoke Luxury Hồng Phúc, nếu có nhu cầu nhân viên phục vụ “bay lắc” My sẽ gọi các nhân viên đến cùng “bay lắc” với khách; khi khách cần mua ma tuý sử dụng tại quán, Phạm Thị My và Nguyễn Đăng Tiến Lộc liên hệ với đối tượng Trần Thanh Danh mang ma tuý đến bán trực tiếp cho khách, hoặc bán cho My và Lộc, sau đó My và Lộc bán lại cho khách.