Người đăng tin sai sự thật về việc học sinh vùng cao ăn thịt chuột bị phạt 7,5 triệu

(VOH) - Công an TP Đà Nẵng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông H.N.S (trú quận Cẩm Lệ) số tiền 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về việc học sinh vùng cao ăn thịt chuột.

Ngày 6/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông H.N.S (trú quận Cẩm Lệ) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.

Trước đó, ông S. đăng bài viết “Xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao Nam Giang” trên mạng xã hội với thông tin hộp cơm chỉ có thịt chuột của học sinh vùng cao Nam Giang, Quảng Nam.

Bài viết được đăng trên trang mạng xã hội do ông H.N.S. quản lý nhận được sự quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. 

Xem thêm: Thực hư vụ “hộp cơm kèm thịt chuột cho học sinh” tại huyện vùng cao Quảng Nam

học sinh vùng cao
Bức ảnh kèm thông tin sai lệch được đăng tải trên mạng xã hội 

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định, hình ảnh trong bài viết được chụp vào tháng 12/2019 tại chương trình “Ngày Tết quê em” của Trường mầm non Thạch Mỹ.

Cụ thể, khi thấy phụ huynh đem đến trường hộp cơm có miếng thịt chuột núi phía trong, giáo viên đã chụp hình lại, sau đó chia sẻ trong nhóm chat riêng tư. Từ đây hình ảnh này được đưa ra bên ngoài và mới đây được đưa lên mạng xã hội gây nhiều bình luận trái chiều.

Trong thông cáo báo chí, UBND huyện Nam Giang khẳng định đó là suy diễn thông tin sai lệch từ bức ảnh ban đầu, bởi thói quen ăn thịt chuột núi (hoặc sóc) của bà con vùng cao là một điều rất bình thường. 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố ban quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông H.N.S với số tiền 7,5 triệu đồng.