Đường dây đưa người lao động chui sang Hàn Quốc với giá gần 190 triệu đồng/người

ĐÀ NẴNG - Trưa 20/8, Tòa án Nhân dân TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với Đinh Kim Huệ (37 tuổi, Thừa Thiên - Huế), người tổ chức đường dây đưa công nhân Việt Nam sang Hàn Quốc lao động trái phép.

Bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm, vì tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, Đinh Kim Huệ đang sống tại Hàn Quốc đã tổ chức một đường dây chuyên đưa người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc bằng cách giả danh du lịch, sau đó trốn ở lại để lao động chui. Ngày 30-12-2022, ba công nhân gồm Trần Thị Mười (33 tuổi), Lê Ngọc Quang (47 tuổi), và Trần Hưng Trứ (39 tuổi), đều trú tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế, đã làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Đà Nẵng với mục đích đến Hàn Quốc.

trai phep_voh_1
Bị cáo Đinh Kim Huệ trước tòa - Ảnh: TNO

Tuy nhiên, tại sân bay Đà Nẵng, lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế đã phát hiện hành vi của ba công nhân này và từ chối xuất cảnh. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Công an TP. Đà Nẵng để điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy, bà Ninh Thị Oanh, một người cùng làng với các công nhân và hiện đang sống tại Hàn Quốc, đã giới thiệu họ đến gặp Đinh Kim Huệ để tổ chức đi lao động chui tại Hàn Quốc với chi phí gần 190 triệu đồng mỗi người.

Chi phí này bao gồm 500 USD cho việc đưa đón sân bay, 10.000 USD để thuê nhà ở Hàn Quốc trong một năm, 1.500 USD để mua công cụ lao động, và 6.000 USD để làm lại giấy tờ sau khi công ty du lịch giữ hộ chiếu tại sân bay Hàn Quốc. Tổng cộng, Huệ thu lợi bất chính khoảng 9.000 USD từ việc tổ chức này. Ngoài ra, các công nhân cũng tự trả phí mua tour từ Đà Nẵng đến đảo Jeju, Hàn Quốc, với giá gần 12 triệu đồng mỗi người.

Đinh Kim Huệ đã lợi dụng chính sách miễn thị thực du lịch của đảo Jeju, Hàn Quốc, để tổ chức cho các công nhân này ở lại làm việc. Để hồ sơ xin nhập cảnh trông hợp pháp hơn, Huệ còn hướng dẫn ba người đi du lịch Malaysia và Singapore để có con dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu. Huệ cũng tổ chức mua tour đảo Jeju từ ngày 30-12-2022 đến ngày 3-1-2023, hướng dẫn sao kê tài khoản và lập nhóm Zalo để trao đổi về thủ tục, cách đối phó với cơ quan chức năng khi xuất nhập cảnh.

Sau khi ba công nhân bị bắt tại sân bay Đà Nẵng, Huệ đã nhờ mẹ chuyển trả toàn bộ tiền cho họ. Ngày 2-2-2024, Huệ trở về Việt Nam và đến ngày 23-2 thì bị bắt giữ.

Vụ việc này là một lời cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các hoạt động đưa người lao động chui ra nước ngoài, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả người lao động và gia đình họ.

Bình luận